Khi người Nhật khoái… đeo râu giả

(Dân trí) - Những người dân Nhật Bản trông ngộ nghĩnh một cách khác lạ khi họ đeo một bộ râu giả, điều đặc biệt hơn nữa những bộ râu ấy hoàn toàn ăn được vì chúng được làm từ hạt đậu đỏ có tên “azuki”.

Khi người Nhật khoái… đeo râu giả

Đây không phải là một trào lưu thực sự ở đất nước mặt trời mọc mà chỉ là một dự án nghệ thuật của nghệ sĩ Takao Sakai, người được biết đến với những tác phẩm nghệ thuật bằng thực phẩm vui tươi và độc đáo.

Dự án có tên “Azuzer” đã lấy cảm hứng từ hạt đậu đỏ có tên là "azuki" trong tiếng Nhật, loại nguyên liệu dùng làm đồ ngọt phổ biến trong những dịp đặc biệt tại Nhật Bản. Đậu đỏ azuki được dùng nhiều thứ 2 tại Nhật Bản chỉ sau hạt đậu tương.


Khi người Nhật khoái… đeo râu giả

Những hạt đậu đỏ được kết dính thành những bộ râu trên mặt người đeo. Sakai chia sẻ: khi người Nhật đeo những bộ râu này, họ sẽ nhận ra chúng được làm từ hạt đậu azuki, loại hạt phổ biến trong sản xuất bánh kẹo. Tuy nhiên, nhiều người có thể cho rằng, điều này thật kỳ dị.

Sakai cho biết azuki được dùng làm nguyên liệu chính cho nhiều loại bánh, đã trở thành một phần văn hóa truyền thống của Nhật Bản và anh muốn đưa nét văn hóa ấy vào trong dự án Azurer của mình.

Khi người Nhật khoái… đeo râu giả

Sakai cho hay hiện nay có khoảng hơn 1.72 triệu người trên khắp đất nước Nhật Bản đang sử dụng hạt đậu đỏ azuki và tín đồ của loại hạt này cũng đang gia tăng trên thế giới.

Được biết, Sakai đang có ý định mang những bộ râu đậu của mình đến thành phố New York vào đầu tháng tới trong triển lãm nghệ thuật New City Art Fair.

Những bộ râu làm từ hạt đậu đỏ của Sakai


Những bộ râu làm từ hạt đậu đỏ của Sakai


Những bộ râu làm từ hạt đậu đỏ của Sakai
Những bộ râu làm từ hạt đậu đỏ của Sakai

Phương Nam
Theo Trendhunter