Khánh thành biểu tượng “Tôi Yêu Huế” bên bờ sông Hương

(Dân trí) - Chiều ngày 15/9 tại công viên 3/2 đường Lê Lợi, TP Huế sát sông Hương đã diễn ra lễ khánh thành biểu tượng “Tôi Yêu Huế”.

Biểu tượng “Tôi Yêu Huế” nằm ở công viên 3/2 nhìn ra đường Lê Lợi, sát sông Hương có chiều cao 2,6 mét, dài 1,4 mét, được làm bằng kính và đá cao cấp với màu xanh lá chủ đạo, mang tính thẩm mỹ cao.

Tổng quan chung, biểu tượng "Tôi Yêu Huế" được đánh giá đơn giản nhưng tinh tế, tạo cảm giác trẻ trung, năng động và là một trong những điểm nhấn kiến trúc ấn tượng cho cảnh quan TP Huế. Tổng chi phí đầu tư làm biểu tượng này gần 3 tỷ đồng do Công ty Carlsberg Việt Nam dành tặng cho Huế.

Ông Trần Song, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, biểu tượng “Tôi Yêu Huế” ra đời làm cho Huế thêm một điểm đến thú vị, lan tỏa vẻ đẹp của thành phố đến với du khách, người dân mảnh đất này.

Biểu tượng Tôi Yêu Huế
Biểu tượng Tôi Yêu Huế
Khánh thành biểu tượng “Tôi Yêu Huế” bên bờ sông Hương - 2
Những màn văn nghệ chào mừng biểu tượng Tôi Yêu Huế
Những màn văn nghệ chào mừng biểu tượng "Tôi Yêu Huế"

Đại Dương