Khánh Hòa: Tái cơ cấu thị trường khách quốc tế sau “khủng hoảng” khách Trung Quốc

(Dân trí) - Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa tái cơ cấu thị trường khách du lịch quốc tế sau "khủng hoảng" khách Trung Quốc do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Khánh Hòa: Tái cơ cấu thị trường khách quốc tế sau “khủng hoảng” khách Trung Quốc - 1

Cửa hàng kinh doanh ở Nha Trang bất ngờ đóng cửa vì vắng khách trong những ngày qua

Khánh Hòa: Tái cơ cấu thị trường khách quốc tế sau “khủng hoảng” khách Trung Quốc - 2

Nữ nhân viên cho biết chờ từ sáng đến trưa hôm 30/1 nhưng chưa có khách nào vào sử dụng dịch vụ

Cụ thể, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa chủ động phối hợp với Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa trong quá trình quản lý, xử lý khách du lịch nghi ngờ nhiễm bệnh để thực hiện việc cách ly, giám sát, xét nghiệm và điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế.

Đồng thời, yêu cầu các công ty lữ hành du lịch có khách du lịch nghi ngờ nhiễm bệnh, phải có trách nhiệm liên hệ, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế, Bệnh viện bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa… để hỗ trợ khách của mình, tuyệt đối không bỏ rơi khách.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu Sở Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa “tái cơ cấu thị trường khách du lịch quốc tế” đến Khánh Hòa. Đồng thời, yêu cầu hỗ trợ phiên dịch tiếng Trung Quốc cho Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế trong quá trình giao tiếp với khách du lịch nghi ngờ nhiễm virus corona chủng mới.

Khánh Hòa: Tái cơ cấu thị trường khách quốc tế sau “khủng hoảng” khách Trung Quốc - 3
Khánh Hòa: Tái cơ cấu thị trường khách quốc tế sau “khủng hoảng” khách Trung Quốc - 4

Trên đường Trần Phú và các khách sạn hạng sang cũng chỉ thấy khách Nga, không còn cảnh khách Trung Quốc đi từng đoàn

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, từ hôm 28/1, hầu hết các doanh nghiệp đón và phục vụ khách Trung Quốc đã tạm ngừng hoạt động. Hiện các doanh nghiệp chỉ còn tập trung phục vụ hết lượng khách đã đón từ ngày 23/1 và sẽ bay về Trung Quốc đến cuối tháng 1/2020.

Sau khi Khánh Hòa tạm dừng đón khách Trung Quốc, phố Tây Nha Trang vốn rất náo nhiệt, xô bồ ít hôm trước nay trở nên trầm lắng, vắng hoe. Dạo trên đường phố, không còn cảnh khách Trung Quốc đi từng đoàn như trước.

Đường phố bất ngờ vắng khách nên nhiều nhà hàng, cơ sở kinh doanh, dịch vụ… đã đóng cửa, ngừng kinh doanh hoặc treo bảng sang nhượng mặt bằng. Trong khi đó, nhiều khách sạn hạng sang trên đường Trần Phú cho biết khách sạn đang trống phòng khá nhiều, công suất chỉ đạt 40-50%.

Sau khi khách Trung Quốc vắng dần tại Nha Trang, các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp chuyên đón du khách Trung Quốc phải đưa hàng trăm xe du lịch vào bãi đỗ. Hàng loạt tài xế xe khách chuyên chở khách Trung Quốc bất ngờ thất nghiệp hàng loạt.

Khánh Hòa: Tái cơ cấu thị trường khách quốc tế sau “khủng hoảng” khách Trung Quốc - 5

Hàng trăm xe khách chở khách Trung Quốc đưa vào bãi đỗ, chờ đợi diễn biến phòng, chống dịch bệnh

Được biết, khách Trung Quốc là thị trường khách quốc tế đến Khánh Hòa đông nhất trong vài năm qua. Nhiều năm trước, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã nhiều lần cảnh báo và yêu cầu ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa cần đa dạng thị trường khách quốc tế đến Nha Trang, không phụ thuộc vào một thị trường khách nào.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Khánh Hòa, tính đến tháng 12/2019, Khánh Hòa đã đón 7,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng 12,6% so với năm 2018; trong đó có khoảng 3,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 27,5%. Hiện nay, khách Trung Quốc vẫn là thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Khánh Hòa với gần 2,5 triệu lượt khách du lịch Trung Quốc, tăng 31,62% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 70% tổng lượt khách quốc tế đến Khánh Hòa.

Viết Hảo