Khánh Hòa: Nhiều hoạt động nghệ thuật phục vụ du khách dịp Tết

(Dân trí) - Những ngày này, không khí mùa xuân đang về trên phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngành văn hóa đã có kế hoạch tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

anh-tet-nha-trang-.jpg

Du khách tham quan ở TP Nha Trang trong một dịp Tết Nguyên đán

 

Theo đó, tại nhà triển lãm Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức triển lãm sinh vật cảnh xuân Kỷ Hợi 2019, từ 27 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến mùng 9 tháng giêng năm Kỷ Hợi.

Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa tổ chức thi đấu cờ người vào các buổi chiều từ mùng 3 đến mùng 5 Tết Kỷ Hợi tại Quảng trường 2 tháng 4, TP Nha Trang; tổ chức biểu diễn nghệ thuật đường phố tại công viên Tuệ Tĩnh, từ mùng 1 đến mùng 10 Tết Kỷ Hợi.

Một trong những hoạt động đặc biệt vào tối 30 Tết là tổ chức chương trình ca múa nhạc chào đón năm mới Kỷ Hợi kéo dài 180 phút tại Quảng trường 2 tháng 4, TP Nha Trang.

Ngoài ra, Trung tâm bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa tổ chức biểu diễn nhạc cụ dân tộc, triển lãm nghệ thuật thư pháp và tặng chữ đầu năm; biểu diễn làm gốm, dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm, trình diễn ca múa nhạc cổ truyền dân tộc Chăm... tại tháp bà Ponagar Nha Trang và danh thắng Hòn Chồng, từ mùng 1 đến mùng 6 Tết Kỷ Hợi.

Từ ngày 24 tháng Chạp năm Mậu Tuất, tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa tổ chức triển lãm chuyên đề “Một số bộ sưu tập của Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa”; triển lãm “Cổ ngoạn”, “Phiên chợ đồ xưa - đồ cũ”, trao đổi cổ vật, kỷ vật, đồ lưu niệm xưa, vào mùng 5 Tết Kỷ Hợi.

Được biết, Khánh Hòa là một trong những tỉnh thu hút một lượng lớn du khách trong và ngoài nước mỗi dịp Tết Nguyên đán. Hiện nay, Khánh Hòa đang đón một lượng lớn du khách quốc tế như Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong dịp Tết sẽ tạo không gian vui chơi, thưởng ngoạn cho du khách.

Viết Hảo