Khánh Hòa: Làm rõ vụ lật tàu du lịch chở 20 người trên Vịnh Nha Trang

(Dân trí) - Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đang làm rõ nguyên nhân vụ lật tàu du lịch chở 20 du khách, trong đó đa phần là khách Trung Quốc xảy ra trên Vịnh Nha Trang hôm 26/12 khiến 2 người tử vong.


Khánh Hòa: Làm rõ vụ lật tàu du lịch chở 20 người trên Vịnh Nha Trang - Ảnh 1.

Hiện trường vụ lật tàu du lịch trên Vịnh Nha Trang khiến 2 người tử vong

 

Ngày 27/12, một lãnh đạo Công an TP Nha Trang cho biết, Công an TP Nha Trang đang phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa để làm rõ vụ việc một tàu du lịch bất ngờ bị lật trên Vịnh Nha Trang khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Nha Trang cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang trục vớt phương tiện để phục vụ việc giám định, xác định nguyên nhân.

Trước đó vào khoảng 16h ngày 26/12, một tàu du lịch khi đi ngang qua vùng biển gần đảo Trí Nguyên trên Vịnh Nha Trang thì bất ngờ bị lật, hành khách rơi xuống biển. Hàng chục du khách la hét, kêu cứu trong hoảng loạn.

Một số tàu du lịch đang hoạt động gần đó đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường ứng cứu các nạn nhân. Lực lượng biên phòng Khánh Hòa đã điều một tàu chuyên dụng, với 12 chiến sĩ phối hợp với các tàu của doanh  nghiệp để cứu nạn.

Tuy nhiên, vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong, một cháu bé 4 tuổi (quốc tịch Trung Quốc) phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng rất nặng.

Theo một lãnh đạo UBND TP Nha Trang, tàu du lịch được phép chở 25 người nhưng thời điểm bị nạn trên tàu có 20 du khách, đa phần là khách Trung Quốc.

Ngay sau vụ tai nạn, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các ban ngành liên quan đã đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để thăm hỏi người bị thương, đồng thời chỉ đạo bệnh viện nỗ lực cứu chữa cho nạn nhân.

Trong khi đó, chiều 27/12, một lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong ngày, các bác sĩ của bệnh viện này đã hội chẩn với các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) về trường hợp cháu bé bị nạn trong vụ lật tàu du lịch. Sau hội chẩn, nạn nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. 

Được biết, Vịnh Nha Trang là danh thắng quốc gia, một trong 29 Vịnh đẹp thế giới, rộng chừng 500km2 với 19 đảo và tương đối kín gió. Khi tới Nha Trang, nhiều du khách thường lựa chọn đi tàu du lịch, ca nô để tham quan Vịnh Nha Trang.

Viết Hảo