Khánh Hòa: Khách lưu trú quốc tế tăng mạnh, đạt hơn 1,4 triệu lượt

(Dân trí) - Theo báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 5 tháng năm 2019, Khánh Hòa đã đón hơn 2,7 triệu lượt khách lưu trú du lịch, tăng gần 112% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, khách trong nước đạt hơn 1.270.000 lượt, bằng xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái; trong khi đó khách quốc tế đạt hơn 1.450.000 lượt, tăng hơn 124% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công suất sử dụng buồng phòng bình quân nhóm khách sạn 3-5 sao trong tháng 5 đạt hơn 65%, trong khi công suất sử dụng buồng phòng nhóm khách sạn 1-2 khá thấp, chỉ đạt hơn 36%.

Khách Trung Quốc đang đứng đầu trong dòng khách quốc tế đến Nha Trang – Khánh Hòa, đạt hơn 830.000 lượt, tăng 139% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khánh Hòa: Khách lưu trú quốc tế tăng mạnh, đạt hơn 1,4 triệu lượt - 1

Khách lưu trú quốc tế tại Nha Trang - Khánh Hòa tăng mạnh trong 5 tháng năm 2019

Trong khi các dòng khách ở Đông Bắc Á và trong khu vực Đông Nam Á cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Cụ thể, khách Đài Loan đạt hơn 2.300 lượt, tăng hơn 121% so với cùng kỳ; khách Hàn Quốc đạt hơn 56.000 lượt, tăng đột biến hơn 311%; khách Nhật Bản đạt hơn 3.800 lượt, tăng hơn 107%; khách Thái Lan đạt hơn 3.600 lượt, tăng kỷ lục hơn 300%...

Trong khi đó, dòng khách Mỹ, Canada, Úc, Anh, Pháp, Đức... lại suy giảm 10-16% so với cùng kỳ.

Còn khách Nga đến Nha Trang – Khánh Hòa cũng giảm 6% so với cùng kỳ, đạt hơn 169.000 lượt vì hiện nay đang vào mùa thấp điểm của dòng khách này.

Viết Hảo