Khánh Hòa đón hơn 5,6 triệu lượt khách lưu trú trong 9 tháng

(Dân trí) - Theo báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm đến hết tháng 9/2019, Khánh Hòa đã đón hơn 5,6 triệu lượt khách lưu trú du lịch, tăng hơn 116% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khánh Hòa đón hơn 5,6 triệu lượt khách lưu trú trong 9 tháng - 1

Khánh Hòa thu hút nhiều khách Châu Á, trong đó khách Trung Quốc chiếm một phần lớn

Trong đó khách trong nước đạt hơn 2.824.000 lượt, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Khách quốc tế đạt hơn 2.795.000 lượt, tăng mạnh 142% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công suất sử dụng buồng phòng bình quân trong tháng 9 ước đạt hơn 54%, trong đó nhóm khách sạn 3-5 sao ước đạt hơn 65%, còn nhóm khách sạn 1-2 sao có công suất khá thấp, chỉ đạt 36%.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, tính từ đầu năm đến nay, khách Trung Quốc đến Khánh Hòa tiếp tục đứng đầu trong dòng khách quốc tế, đạt gần 1,8 triệu lượt, tăng mạnh hơn 142%.

Theo sau khách Trung Quốc là khách Nga đạt hơn 300.000 lượt, tăng gần 104%; khách Hàn Quốc đạt hơn 148.000 lượt, tăng mạnh hơn 326%; khách Thái Lan đạt hơn 14.000 lượt, tăng hơn 547%; khách Malaysia đạt hơn 34.000 lượt, tăng nhẹ gần 2%...

Có thể thấy khách quốc tế đến Khánh Hòa trong thời gian vừa qua đa phần là khách Châu Á, với hơn 2 triệu lượt, tăng mạnh hơn 143% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khánh Hòa đón hơn 5,6 triệu lượt khách lưu trú trong 9 tháng - 2
Khánh Hòa đón hơn 5,6 triệu lượt khách lưu trú trong 9 tháng - 3

Lượng khách tăng mạnh khiến đường phố Nha Trang thường xuyên tắc đường, kẹt xe 

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, dòng khách đến từ Châu Âu, ngoại trừ khách Nga đang duy trì ổn định thì các dòng khách khác như Anh, Pháp, Đức... đều suy giảm từ 13-30% so với cùng kỳ, với mỗi dòng khách chỉ đạt 5.000-8.000 lượt, tùy dòng khách.

Hiện nay ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa tiếp tục xúc tiến, thu hút các dòng khách mới nổi, giàu tiềm năng ở Châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia.

Đây là những thị trường khách có các đường bay thẳng, kết nối với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Mặc dù lượng khách đến Khánh Hòa tăng đột biến nhưng hạ tầng giao thông tại TP Nha Trang đã không theo kịp, quá tải. Do xe du lịch loại 50 chỗ ngồi được đi vào trung tâm thành phố đã gây nên tình trạng ùn tắc, kẹt xe kinh hoàng.

Xe du lịch loại 50 chỗ "đại náo" ở trung tâm Nha Trang

Viết Hảo