Khánh Hòa đón gần nửa triệu khách lưu trú trong tháng 1/2019

(Dân trí) - Trong tháng 1/2019, Khánh Hòa đã đón gần nửa triệu du khách lưu trú, trong đó khách quốc tế chiếm hơn 255.000 lượt, tăng 127% so với cùng kỳ.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong tháng 1/2019, tổng lượt khách lưu trú phục vụ đạt hơn 465.000 lượt, trong đó khách quốc tế hơn 255.000 lượt, tăng 127% so với cùng kỳ, còn khách nội địa hơn 210.000 lượt, đạt xấp xỉ so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 1, công suất sử dụng phòng bình quân nhóm khách sạn 3-5 sao đạt hơn 51%, nhóm 1-2 sao đạt hơn 26%.

Hiện nay khách quốc tế đến Nha Trang – Khánh Hòa vẫn đa phần là khách Nga, Trung Quốc.

Du khách đến đông, nhu cầu tiêu dùng, ăn uống tăng cao nên các cửa hàng buôn bán, dịch vụ, ẩm thực, đồ lưu niệm... trên “phố Tây” Nha Trang thời gian gần đây “ăn nên làm ra”. Sau khi kết thúc tour tham quan ban ngày, vào buổi tối du khách đổ ra phố Tây để mua sắm, ăn uống. Các tuyến “phố Tây” thường đông nghịt khách từ 18h đến 22h hàng ngày.

Trước đó, trong năm 2018, Nha Trang – Khánh Hòa đón hơn 2,8 triệu lượt khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, khách Trung Quốc đứng đầu, chiếm hơn 1,8 triệu lượt; kế đến là hơn 442.000 lượt khách Nga; hơn 83.000 lượt khách Hàn Quốc, hơn 54.000 lượt khách Malaysia; hơn 22.000 lượt khách Úc; hơn 21.000 lượt khách Mỹ...

Là một trong những địa phương thu hút đông lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng nhưng gần đây Nha Trang – Khánh Hòa lại gây xôn xao dư luận khi xuất hiện một số hóa đơn “tố” các cửa hàng hải sản “chặt chém” khách dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Hiện nay, trong 2 cửa hàng bị tố “chặt chém”, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt nhà hàng Tháp bà Làng Chài 750.000 đồng do một số món ăn giá quá cao, không có trong bảng giá niêm yết.

Mức xử phạt này mặc dù đúng quy định nhưng dư luận cho rằng quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe, ngăn ngừa các trường hợp tương tự.

Trong khi đó, một nhà hàng khác có tên là “Hưng Phát” đang được xác minh, truy tìm chủ để xử lý theo đúng quy định.

Theo phiếu thanh toán được đưa lên mạng, gây bức xúc trong dư luận, nhà hàng này thanh toán một số món ăn giá gần như “cắt cổ”, cao ngất ngưởng so với mặt bằng chung ở Nha Trang.

Theo đó, món mì xào hải sản 500.000 đồng/phần (gọi 3 phần là 1,5 triệu đồng), đậu bắp luộc 300.000 đồng/phần, đậu hà lan xào tỏi 300.000 đồng/phần, cơm trắng 200.000 đồng/phần (gọi 4 phần 800.000 đồng), trứng xào cà chua 500.000 đồng/phần (gọi 3 phần là 1,5 triệu đồng)...

Hình ảnh du khách Trung Quốc tham quan TP Nha Trang những ngày gần đây:

20190217_084814.jpg
20190217_084315.jpg

Du khách Trung Quốc ở bến tàu du lịch Cầu Đá, TP Nha Trang

20190217_084758.jpg
20190217_084611.jpg
20190217_084019(1).jpg
20190217_084239.jpg
20190217_084236(1).jpg

Du khách đi ca nô tham quan Vịnh Nha Trang, Khánh Hòa

Viết Hảo