Khánh Hòa: Doanh thu du lịch năm 2019 tăng mạnh, đạt 27.100 tỷ đồng

(Dân trí) - Theo báo cáo từ UBND tỉnh Khánh Hòa, doanh thu du lịch năm 2019 ước đạt 27.100 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước.

Khánh Hòa: Doanh thu du lịch năm 2019 tăng mạnh, đạt 27.100 tỷ đồng - 1

Du khách quốc tế đến Khánh Hòa tăng mạnh trong năm 2019

Trong năm nay, khách quốc tế đến với Khánh Hòa tiếp tục tăng mạnh, trong đó dòng khách chủ đạo như khách Trung Quốc, khách Nga, khách Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan...

Trong tháng 11/2019, công suất sử dụng buồng phòng bình quân nhóm khách sạn 3-5 sao ước đạt hơn 60,5%; trong khi đó đối với nhóm khách sạn 1-2 sao thì khá thấp, ước đạt 33,6%. Điều này cho thấy du khách thường chọn lưu trú ở những khách sạn hạng sang, chất lượng cao.

Trước đó vào giữa tháng 12/2019, chuyến bay mang số hiệu VJ837 xuất phát từ sân bay Incheon (Seoul, Hàn Quốc) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) mang theo hành khách quốc tế thứ 3,5 triệu và khách thứ 10 triệu thông qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh năm 2019.

 2 vị khách đặc biệt này tên Jung Yoohee (quốc tịch Hàn Quốc) và anh Phạm Duy Khiên. 

Theo Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, việc đón hành khách thứ 3,5 triệu và 10 triệu ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của cảng. Từ một cảng hàng không chỉ có một nhà ga hành khách, một đường băng và khai thác vào ban ngày cách đây 15 năm, đến nay cảng đã được đầu tư 2 nhà ga khang trang, hiện đại, đường cất hạ cánh số 2 đã hoàn thành đáp ứng khai thác cho các loại tàu bay thân rộng như Airbus A350, Boing 787, Boing 777.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, với nhiều nỗ lực phát triển kinh tế du lịch, lượng khách du lịch đến với địa phương đã vượt chỉ tiêu đề ra. Hiện Khánh Hòa đang xúc tiến, mở rộng thêm nhiều thị trường du lịch. Lượng khách dự báo sẽ tăng trong thời gian tới nên việc tiếp tục nâng cấp, mở rộng sân bay Cam Ranh là điều cần thiết.

 Quốc Lâm - Hải Đăng