Khánh Hòa: Doanh thu du lịch giảm hơn 50%, chưa từng có từ trước đến nay

(Dân trí) - Trong quý 1 năm nay, doanh thu du lịch tỉnh Khánh Hòa chỉ đạt hơn 3.240 tỷ đồng, giảm 50,3% so với quý 4 năm ngoái và giảm 41,79% so với cùng kỳ năm trước.

Khánh Hòa: Doanh thu du lịch giảm hơn 50%, chưa từng có từ trước đến nay - 1
Khánh Hòa: Doanh thu du lịch giảm hơn 50%, chưa từng có từ trước đến nay - 2

Nhiều cửa hàng, nhà hàng ở Nha Trang đóng cửa để phòng, chống dịch bệnh

Theo đánh giá từ Cục thống kê Khánh Hòa, đây là mức giảm thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 và chưa có tiền lệ từ trước đến nay.

Dịch Covid-19 kéo dài khiến Khánh Hòa mất đi nhiều thị trường khách quốc tế lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản...

Theo ước tính của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, chỉ riêng tổng thu từ khách du lịch con số thiệt hại là 5.400 tỷ đồng. Trong khi đó ước hơn 17.000 lao động ngành du lịch bị cắt giảm, mất việc.

Đứng trước nhiều khó khăn do du khách suy giảm, nhiều khách sạn ở Nha Trang tạm dừng hoạt động, thậm chí hàng loạt khách sạn đang đăng thông tin rao bán.

Theo một lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, dù chưa có thống kê cụ thể nhưng ước có khoảng 20% số khách sạn ở Nha Trang rao bán. Chủ những khách sạn này đa phần là những người ngoài ngành, đầu tư khách sạn trong vài năm qua sau khi du lịch tăng trưởng đột biến.

Khánh Hòa: Doanh thu du lịch giảm hơn 50%, chưa từng có từ trước đến nay - 3
Khánh Hòa: Doanh thu du lịch giảm hơn 50%, chưa từng có từ trước đến nay - 4
Khánh Hòa: Doanh thu du lịch giảm hơn 50%, chưa từng có từ trước đến nay - 5

Khách sạn trên đường ven biển Phạm Văn Đồng Nha Trang đóng cửa mùa dịch Covid-19

Trên đường ven biển Trần Phú, Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang, nơi tập trung nhiều khách sạn hạng sang, đẳng cấp 4-5 đa phần đều tạm dừng hoạt động, đóng cửa vì không có khách và cũng để phòng, chống dịch bệnh.   

Anh T - trưởng một bộ phận khách sạn 4 sao ở Nha Trang, chia sẻ: “Tôi từng làm việc cho một khách sạn quy mô 200 phòng nằm trên đường Trần Quang Khải. Khách sạn mới đưa vào khai thác vào tháng 1 năm nay thì trúng mùa dịch. Trước đây một tháng, tôi đi làm 26 ngày/tháng. Hiện thì chỉ đi làm 8 ngày/tháng, thu nhập đột ngột giảm xuống. Các bộ phận trong khách sạn đều phải cắt giảm nhân sự, mỗi bộ phận giờ chỉ còn một người”.

Nhiều lao động trong ngành du lịch, dịch vụ bị mất việc đã làm hồ sơ đề nghị trợ cấp thất nghiệp.  

Hải Đăng