“Khan” biệt thự nghỉ dưỡng khu vực phía Tây Hà Nội

Để “book” được biệt thự nghỉ dưỡng ở phía Tây Hà Nội, đặc biệt khu vực Ba Vì trong những ngày này không phải là chuyện dễ dàng.

Được giao nhiệm vụ book phòng cho cả lớp đi chơi vào đầu tháng 6 tại khu vực Ba Vì, Nguyễn Duy cứ ngỡ mọi chuyện đơn giản. Nhấc máy lên, Duy gọi cho người quen là giám đốc một khu du lịch nghỉ dưỡng trên Ba Vì và được cho số của bạn book phòng. Tưởng thế là xong, hóa ra câu trả lời khiến Duy bất ngờ khi nơi Duy muốn đến đã không còn chỗ trống. Thậm chí, lịch còn kín đến tận cuối tháng Sáu.

Cũng như Duy, chị Thu Vân, phụ huynh một học sinh lớp 5 trên địa bàn quận Thanh Xuân cũng dở khóc dở mếu khi trót hứa với con và bạn con là cho các con đi chơi trên khu vực Ba Vì một ngày vào dịp 1/6. Tuy nhiên, do chủ quan không đặt trước nên khi gọi điện đã không còn phòng.

“Khan” biệt thự nghỉ dưỡng khu vực phía Tây Hà Nội - 1

Một vài năm trở lại đây, những khu biệt thự nghỉ dưỡng ở khu vực Ba Vì đang khá thu hút và được nhiều người lựa chọn làm điểm đến trong dịp cuối tuần cũng như những kỳ nghỉ lễ ngắn ngày. Bởi Ba Vì là miền đất được thiên nhiên ban tặng hệ thống sông, suối, núi, rừng với hệ sinh thái phong phú, thảm thực vật đa dạng, với các danh thắng: Ao Vua, Khoang Xanh, Suối Tiên, Thiên Sơn, Suối Ngà, hồ Suối Hai …Bên cạnh đó, giao thông đi lại từ trung tâm Hà Nội đến Ba Vì rất thuận tiện khi chỉ mất khoảng 40 phút chạy ô tô dọc theo đại lộ Thăng Long.

Năm 2017, du lịch Ba Vì đón gần 2,7 triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt 276 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2016. Năm 2018, huyện Ba Vì phấn đấu đón từ 2,7 triệu đến 2,8 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 290 tỷ đồng. Dự kiến đến năm 2021, huyện Ba Vì sẽ đón từ 3,5 triệu đến 3,6 triệu lượt khách, doanh thu đạt 520 tỷ đồng…

Để đạt được những mục tiêu trên, được biết một trong những giải pháp mà huyện Ba Vì đưa ra là sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút nhà đầu tư phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, phát triển các sản phẩm du lịch mới, chất lượng cao, thân thiện với môi trường. Huyện cũng sẽ hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, nâng cao các sản phẩm du lịch hiện có; đa dạng hóa dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí, mua sắm…, với mục đích thu hút và “giữ chân” du khách lưu trú dài ngày, chi tiêu nhiều hơn.

“Khan” biệt thự nghỉ dưỡng khu vực phía Tây Hà Nội - 2

Hiện tại ở khu vực Ba Vì, cũng đã có những nhà đầu tư kiến tạo nên những khu biệt thự nghỉ dưỡng ở đẹp, ấn tượng mà vẫn tôn trọng việc giữ gìn thiên nhiên, cảnh vật nơi đây. Và không khó để bắt gặp những căn biệt thự đa dạng phong cách, từ nhà thuần Việt, đến những ngôi biệt thự kiểu Pháp hòa quyện trong màu xanh của thiên nhiên Ba Vì. Những nét chấm phá đa sắc màu khiến cho du lịch Ba Vì ngày càng trở nên hút khách.

“Khan” biệt thự nghỉ dưỡng khu vực phía Tây Hà Nội - 3

Chị Mai, chủ nhân của một căn biệt thự tại Ba Vì chia sẻ: Từ ngày đầu tư căn biệt thự ngoại ô, gia đình chị luôn cảm thấy ấm áp, hạnh phúc hơn. Cuộc sống dù bận rộn đến đâu nhưng khi về với ngôi nhà với khung cảnh thiên nhiên chan hoà, mọi mệt mỏi đều được xoá nhoà thay vào đó là tâm hồn thư thái. Thậm chí chị còn cho rằng ngay cả quãng thời gian 30 phút chạy xe trên đại lộ thênh thang rồi lại về với thiên nhiên khiến các thành viên trong gia đình gắn kết hơn.

Được biết, huyện Ba Vì cũng đã đề nghị thành phố chỉ đạo các ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Quy hoạch phát triển khu vực Ba Vì - Suối Hai thành khu du lịch quốc gia đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; sớm triển khai Đề án phát triển du lịch cộng đồng tại khu vực Ba Vì…Với sự phát triển đồng bộ cùng với sự thuận lợi về giao thông, khu vực Ba Vì sẽ ngày càng hấp dẫn giới đầu tư cũng như du khách.