Khâm phục những nữ du khách đi xe máy từ Ấn Độ sang thăm Việt Nam

(Dân trí) - Bốn phụ nữ Ấn Độ lái siêu xe máy từ Ấn Độ đi qua 10 quốc gia ở Nam Á và Đông Nam Á để truyền tải thông điệp “Hãy Cứu Trẻ Em Gái, Hãy Giáo Dục Trẻ Em Gái” do Thủ tướng Ấn Độ, ngài Narendra Modi khởi xướng.

Sáng 2/7, đoàn đã đến thăm TPHCM, các thành viên gồm nữ Tiến Sĩ Sarika J. Mehta (40 tuổi, dẫn đầu), bà Khyati N. Desai, cô Yugma J. Desai và bà Durriya M. Tapia. Trong đó, thành viên Yugma chỉ mới 27 tuổi, hiện đang là một kiến trúc sư.

Nữ tiến sĩ Sarika Mehta say mê mạo hiểm và nổi tiếng là một “tay lái lụa”. Bà muốn thực hiện chuyến đi tới các quốc gia Nê-pal, Ấn Độ, Bu-tan, Myanmar, Thái Lan, Lào,Việt Nam, Cam-pu-chia, Malaysia và Singapore. Thông qua hành trình, bà muốn khẳng định vai trò và năng lực của người phụ nữ trong xã hội.

Cũng trong sáng2/7, nhóm mô tô đã chào xã giao bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ Tịch Thường Trực Hội Phụ Nữ Việt Nam. Đón đoàn, bà Ngọc Bích đã chào mừng và hoan nghênh ý tưởng này.
Cũng trong sáng2/7, nhóm mô tô đã chào xã giao bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ Tịch Thường Trực Hội Phụ Nữ Việt Nam. Đón đoàn, bà Ngọc Bích đã chào mừng và hoan nghênh ý tưởng này.

Hai bên đã tọa đàm và trao đổi quan điểm về phát triển năng lực, phúc lợi, biện pháp hỗ trợ đối với phụ nữ, và vai trò quan trọng của phụ nữ trong gia đình, xã hội cũng như phát triển kinh tế ở hai quốc gia.

Sang Việt Nam từ Lào qua cửa khẩu biên giới Gia Lai vào đêm 30/6, đoàn đến TPHCM sau chặng đường dài 570 km. Ngày 3/7, đoàn sẽ rời TPHCM.

Đoàn chuẩn bị tiến về TPHCM.
Đoàn chuẩn bị tiến về TPHCM.
Đoàn thường chọn những cung đường nông thôn, len lỏi qua các bản làng, đồng ruộng…để cảm nhận cuộc sống dân dã của người dân.
Đoàn thường chọn những cung đường nông thôn, len lỏi qua các bản làng, đồng ruộng…để cảm nhận cuộc sống dân dã của người dân.
Những nơi đoàn đi qua, người dân khá thân thiện ra đón tiễn.
Những nơi đoàn đi qua, người dân khá thân thiện ra đón tiễn.
Nắng gió bụi đường, khó khăn trở ngại…không làm nản lòng những phụ nữ “chân yếu tay mềm”.
Nắng gió bụi đường, khó khăn trở ngại…không làm nản lòng những phụ nữ “chân yếu tay mềm”.
Theo lịch trình, đoàn sẽ tới Singapore, quốc gia cuối cùng trong hành trình, và sẽ bay về New Delhi ngày 13/7.  Đoàn hiện đã thực hiện được hơn 6 ngàn km trong tổng số 12 ngàn km dự kiến.
Theo lịch trình, đoàn sẽ tới Singapore, quốc gia cuối cùng trong hành trình, và sẽ bay về New Delhi ngày 13/7. Đoàn hiện đã thực hiện được hơn 6 ngàn km trong tổng số 12 ngàn km dự kiến.

Phạm Nguyễn
phamnguyen.dtr@gmail.com