Khám phá vùng đất huyền bí cùng Hoa hậu Ngọc Diễm

(Dân trí) - Đến với Mông Cổ - vùng đất khổng lồ ẩn giấu nhiều huyền thoại vượt thời gian, Hoa hậu Ngọc Diễm được trải nghiệm lái xe đường trường, cưỡi lạc đà. Cô còn quyết định cho con gái học bắn cung sau chuyến du lịch Mông Cổ.

Khám phá vùng đất huyền bí cùng Hoa hậu Ngọc Diễm - 1

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 vừa có chuyến khám phá Mông Cổ trong những ngày công tác nơi đây. Đây là lần thứ 2, Ngọc Diễm ghé thăm đất nước an yên, xinh đẹp này. Với Ngọc Diễm đây là quốc gia rất đặc biệt. 

Khám phá vùng đất huyền bí cùng Hoa hậu Ngọc Diễm - 2

Nếu vẻ đẹp Việt Nam gắn với biển cả, đồng bằng... thì Mông Cổ lại gắn với những thảo nguyên mênh mông. Ngoài thủ đô UlaanBaatar, cuộc sống người dân đa phần gần gũi với thiên nhiên hoang dã.

Khám phá vùng đất huyền bí cùng Hoa hậu Ngọc Diễm - 3

Kết thúc khóa học kĩ năng về lãnh đạo quốc tế, Ngọc Diễm cùng những người bạn Mông Cổ sử dụng xe offroad (chuyên chạy địa hình) bắt đầu chuyến khám phá thảo nguyên Mông Cổ.

Khám phá vùng đất huyền bí cùng Hoa hậu Ngọc Diễm - 4
Khám phá vùng đất huyền bí cùng Hoa hậu Ngọc Diễm - 5

Mông Cổ hấp dẫn bởi những thảo nguyên bạt ngàn, tạo nên bức tranh du mục đầy bí ấn.

Khám phá vùng đất huyền bí cùng Hoa hậu Ngọc Diễm - 6
Khám phá vùng đất huyền bí cùng Hoa hậu Ngọc Diễm - 7
Khám phá vùng đất huyền bí cùng Hoa hậu Ngọc Diễm - 8
Khám phá vùng đất huyền bí cùng Hoa hậu Ngọc Diễm - 9

Đứng trên ngọn đồi cao thăm thẳm nhìn những con đường dài tít tắp uốn lượn, Ngọc Diễm được tận hưởng vẻ đẹp bình yên.

Khám phá vùng đất huyền bí cùng Hoa hậu Ngọc Diễm - 10

Ngoài ra, Mông Cổ đang vào mùa hè, những cánh đồng hoa cải dài vài cây số trập trùng.

Khám phá vùng đất huyền bí cùng Hoa hậu Ngọc Diễm - 11

Trên thảo nguyên cỏ xanh bao la, đàn da súc hàng nghìn con chậm rãi gặm cỏ ven đường mang đến sự thư thái.

Khám phá vùng đất huyền bí cùng Hoa hậu Ngọc Diễm - 12

Thỉnh thoảng, Ngọc Diễm đưa mắt nhìn những chú ngựa phi dũng mãnh giữa cao nguyên hay đại bàng bay lượn trên đầu. Chim đại bàng được gọi là “thủ lĩnh bầu trời” ở Mông Cổ.

Khám phá vùng đất huyền bí cùng Hoa hậu Ngọc Diễm - 13

Trong chuyến đi lần này, Ngọc Diễm không chọn ở những khách sạn sang trọng vùng trung tâm. Cô cùng bạn bè chọn sinh sống trong những lều Ger, đây là loại nhà (lều) truyền thống tại Mông Cổ.

Khám phá vùng đất huyền bí cùng Hoa hậu Ngọc Diễm - 14

Những ngôi nhà này được bọc bằng da, lông cừu để giữ nhiệt, có khả năng chống chọi sức gió và nhiệt độ thấp.

Khám phá vùng đất huyền bí cùng Hoa hậu Ngọc Diễm - 15

Buổi sáng, Ngọc Diễm thích được dậy sớm ngắm mặt trời lên. Ban chiều khoác chiếc áo choàng dạo thảo nguyên ngắm mặt trời lặn.

Khám phá vùng đất huyền bí cùng Hoa hậu Ngọc Diễm - 16

Không những khám phá thiên nhiên, Ngọc Diễm trải nghiệm làm trà sữa, bắn cung, cưỡi lạc đà, cưỡi ngựa... Ban đêm cô cùng bạn bè và người dân nhóm lửa hát ca cho nhau nghe. 

Khám phá vùng đất huyền bí cùng Hoa hậu Ngọc Diễm - 17

Cũng tại đây Ngọc Diễm kể cho bạn bè, bà con về những vùng đất xinh đẹp, bình yên tại Việt Nam.

Khám phá vùng đất huyền bí cùng Hoa hậu Ngọc Diễm - 18

Ngọc Diễm thưởng thức ẩm thực thảo nguyên.

Khám phá vùng đất huyền bí cùng Hoa hậu Ngọc Diễm - 19

Các món ăn, thức uống làm từ sữa cừu, sữa dê như sữa nóng, kem clotted, orom, phô mai… đều rất thơm ngon và hấp dẫn.

Khám phá vùng đất huyền bí cùng Hoa hậu Ngọc Diễm - 20

Hoa hậu Du lịch Việt Nam tâm sự, tiếc nuối lớn nhất của cô là không thể đi cùng con gái Chiko lần này. 

Vì Chiko bận lịch học, nên không thể thu xếp theo mẹ. Khi gửi con gái những hình ảnh, clip về vùng đất xinh đẹp mình đặt chân đến, Chiko tỏ ra "giận dỗi".

Ngọc Diễm dỗ dành bé bằng cách hứa sẽ cùng con đến nơi đây vào dịp gần nhất. Bên cạnh đó, Ngọc Diễm mua tặng con gái một bộ cung đặc trưng của người dân nơi đây để tặng con. Khi về Việt Nam, Ngọc Diễm quyết định cho con học bắn cung để biết thêm một môn thể thao mới, thú vị và “rất ngầu”.

Ngọc Diễm đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008. Sau đó cô đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Du lịch Quốc tế. 11 năm qua, cô góp phần quảng bá văn hóa, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế thông qua các dự án về du lịch, xã hội. 

Phương Nhung