Khám phá trung tâm nuôi dưỡng gấu trúc lớn nhất thế giới

(Dân trí) - Trung tâm nuôi dưỡng gấu trúc tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) là nơi nuôi dưỡng gấu trúc lớn nhất thế giới nằm ở Thành Đô – một thành phố đẹp với lịch sử hơn 4.000 năm và là thủ đô ẩm thực của Trung Quốc với nhiều món ăn ngon, lạ.

Trung tâm này nằm cách trung tâm thành phố khoảng 25 phút đi ô tô. Nơi đây, hiện tại nuôi dưỡng khoảng 150 con gấu trúc lớn nhỏ khác nhau.

Cổng vào trung tâm nuôi dưỡng gấu trúc
Cổng vào trung tâm nuôi dưỡng gấu trúc

Gấu trúc được xem là con vật biểu tượng cho đất nước Trung Hoa và được yêu thích ở nhiều quốc gia.

Du khách tham quan khu nuôi dưỡng gấu trúc
Du khách tham quan khu nuôi dưỡng gấu trúc

Loài gấu trúc lớn này có nguồn gốc ở miền Trung của Trung Quốc, sống ở vùng núi cao như Tứ Xuyên và Tây Tạng. Thức ăn chủ yếu của chúng là thực vật, cành lá non, trứng và một số loài côn trùng.

Khám phá trung tâm nuôi dưỡng gấu trúc lớn nhất thế giới - 3
Khám phá trung tâm nuôi dưỡng gấu trúc lớn nhất thế giới - 4
Những chú gấu trúc bên trong khu nuôi dưỡng
Những chú gấu trúc bên trong khu nuôi dưỡng

Tuy nhiên, loài gấu trúc đáng yêu này đang trong tình trạng bị đe dọa nghiêm trọng vì đặc điểm của loài này sinh sản ít, tỉ lệ con chết cao nhưng hiện nay diện tích sống của chúng trong tự nhiên rất hạn chế, chúng sống chủ yếu trong các rừng tre tại những vùng núi cao của Trung Quốc.

Khám phá trung tâm nuôi dưỡng gấu trúc lớn nhất thế giới - 6

Theo các nhà nghiên cứu, gấu trúc là loài giao phối ngắn, khó sinh sản khi ở trong môi trường nuôi nhốt. Trong thời gian gần đây, cá thể gấu trúc chỉ còn khoảng 2.000 con trên khắp thế giới.

Khám phá trung tâm nuôi dưỡng gấu trúc lớn nhất thế giới - 7

Trung tâm nuôi dưỡng gấu trúc Tứ Xuyên có hơn 30% loàii gấu trúc lớn có nguy cơ tuyệt chủng cao của thế giới và được xem là nơi quan trọng nhất trong việc bảo tồn và nhân giống những loài gấu trúc này.

Hàng lưu niệm gấu trúc
Hàng lưu niệm gấu trúc

Với diện tích 9.245 km2 gồm 7 khu bảo tồn và 9 khu danh lam thắng cảnh, khu bảo tồn là một trong những khu vực đa dạng sinh học của Trung Quốc với khoảng 6.000 loài thực vật khác nhau.

Rất đông du khách đến tham khu nuôi dưỡng này
Rất đông du khách đến tham khu nuôi dưỡng này

 

Ngoài gấu trúc, khu vực này còn là nơi sinh sống của những loài vật quí hiếm khác như gấu trúc đỏ, báo tuyết và báo gấm...

Tin, ảnh: V.Lộc-C.Bính