Khám phá thiên đường mua sắm “hot” nhất dịp trung thu ở Hà Nội

(Dân trí) - Được mệnh danh là thiên đường mua sắm đồ chơi ở Hà Nội, phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu với đủ loại đồ chơi từ truyền thống đến hiện đại. Đây được xem là con phố bán đồ trung thu lớn nhất ở Hà Nội.

Sắp đến Tết Trung Thu, phố Hàng Mã (Hà Nội) ngập tràn các đồ chơi truyền thống như: đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn lồng, đầu lân… Đây được xem là con phố bán đồ trung thu lớn nhất ở Hà Nội.
Sắp đến Tết Trung Thu, phố Hàng Mã (Hà Nội) ngập tràn các đồ chơi truyền thống như: đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn lồng, đầu lân… Đây được xem là con phố bán đồ trung thu lớn nhất ở Hà Nội.
So với mọi năm, năm nay các mặt hàng thủ công truyền thống chiếm ưu thế với mẫu mã phong phú và giá cả phải chăng. Trong đó, bán chạy nhất là các loại mặt nạ giấy bồi với giá từ 30-50 nghìn đồng, đèn ông sao 5 cánh giá từ 15-50 nghìn đồng/ chiếc, đầu sư tử giá từ 60-200 nghìn đồng, tùy kích cỡ…
So với mọi năm, năm nay các mặt hàng thủ công truyền thống chiếm ưu thế với mẫu mã phong phú và giá cả phải chăng. Trong đó, bán chạy nhất là các loại mặt nạ giấy bồi với giá từ 30-50 nghìn đồng, đèn ông sao 5 cánh giá từ 15-50 nghìn đồng/ chiếc, đầu sư tử giá từ 60-200 nghìn đồng, tùy kích cỡ…
Theo các chủ cửa hàng, mấy năm nay xu hướng chọn đồ chơi Việt được ưa chuộng. Vì là đồ chơi cho trẻ con nên các bậc phụ huynh lựa chọn rất thận trọng. So với các mặt hàng nhập từ Trung Quốc, đồ thủ công của Việt Nam có giá đắt hơn từ 2-3 lần.
Theo các chủ cửa hàng, mấy năm nay xu hướng chọn đồ chơi Việt được ưa chuộng. Vì là đồ chơi cho trẻ con nên các bậc phụ huynh lựa chọn rất thận trọng. So với các mặt hàng nhập từ Trung Quốc, đồ thủ công của Việt Nam có giá đắt hơn từ 2-3 lần.
Đầu sư tử với đủ loại kích cỡ và chất liệu được bày bán nhiều tại các cửa hàng trên phố Hàng Mã.
Đầu sư tử với đủ loại kích cỡ và chất liệu được bày bán nhiều tại các cửa hàng trên phố Hàng Mã.
Thời điểm này, dòng người đi sắm trung thu cũng đã bắt đầu tấp nập, nhộn nhịp. Trong đó, đông nhất là vào các buổi chiều và tối, con phố Hàng Mã thường xuyên xảy ra cảnh ùn ứ, tắc đường.
Thời điểm này, dòng người đi sắm trung thu cũng đã bắt đầu tấp nập, nhộn nhịp. Trong đó, đông nhất là vào các buổi chiều và tối, con phố Hàng Mã thường xuyên xảy ra cảnh ùn ứ, tắc đường.
Nhiều vị khách du lịch thích thú trải nghiệm không khí Tết Trung thu sớm ở Hà Nội.
Nhiều vị khách du lịch thích thú trải nghiệm không khí Tết Trung thu sớm ở Hà Nội.
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu với đủ mọi đồ chơi trung thu
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu với đủ mọi đồ chơi trung thu
Các mẫu đèn lồng được làm thủ công tại các làng nghề. Đây cũng là mặt hàng bán chạy nhất mùa trung thu năm nay.
Các mẫu đèn lồng được làm thủ công tại các làng nghề. Đây cũng là mặt hàng bán chạy nhất mùa trung thu năm nay.
Đèn ông sao được những người bán hàng rong xâu thành chuỗi bán trên đường
Đèn ông sao được những người bán hàng rong xâu thành chuỗi bán trên đường
Đèn kéo quân được làm thủ công cũng được ưa chuộng trong mùa trung thu năm nay
Đèn kéo quân được làm thủ công cũng được ưa chuộng trong mùa trung thu năm nay
Ngay sau khi mùa Trung thu đi qua, các tiểu thương trên phố Hàng Mã sẽ bắt đầu bày bán các mặt hàng Hallowen.
Ngay sau khi mùa Trung thu đi qua, các tiểu thương trên phố Hàng Mã sẽ bắt đầu bày bán các mặt hàng Hallowen.

Hà Trang