Khám phá nhà hàng sushi đầu tiên ở thủ đô Bình Nhưỡng

(Dân trí) - Nhà hàng sushi đầu tiên đã chính thức mở cửa ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, vào ngày 6/9 vừa qua.

Khám phá phong cách uống bia của người Triều Tiên

Theo nguồn tin từ hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên, nhà hàng sushi đầu tiên của quốc gia này chính thức mở cửa tại thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 6/9 vừa qua. Tuy nhiên, thông tin và hình ảnh về nhà hàng còn khá hạn chế.

Nhà hàng sushi đầu tiên của Bình Nhưỡng
Nhà hàng sushi đầu tiên của Bình Nhưỡng

Được biết, nhà hàng sushi gồm 2 tầng, có sử dụng hệ thống băng chuyền để thực khách lựa chọn đồ theo khẩu vị. Kiểu hệ thống băng chuyền còn khá mới mẻ so với nhiều nhà hàng ở Bình Nhưỡng hiện nay.

Khách hàng ngồi chờ bên ngoài
Khách hàng ngồi chờ bên ngoài

Ngoài căn phòng theo kiểu truyền thống, nhà hàng sushi cũng trang bị phòng riêng cho du khách đi theo nhóm và phòng chung lớn. Nhà hàng có thể chứa tối đa hơn 100 người. Tại đây, các thực khách được phục vụ hàng chục món ăn đến từ Nhật Bản và kiểu Hàn Quốc.

Nhà hàng có hệ thống băng chuyền
Nhà hàng có hệ thống băng chuyền
Thực đơn trong nhà hàng gồm cả món ăn Nhật Bản và Hàn Quốc
Thực đơn trong nhà hàng gồm cả món ăn Nhật Bản và Hàn Quốc
Các đầu bếp đang chuẩn bị đồ ăn
Các đầu bếp đang chuẩn bị đồ ăn
Cận cảnh một vài món ăn trong nhà hàng
Cận cảnh một vài món ăn trong nhà hàng
Đồ ăn theo băng chuyền ra ngoài
Đồ ăn theo băng chuyền ra ngoài

Trước đó, người dân và du khách được trải nghiệm không khí khá mới lạ khi lễ hội bia lần đâu tiên tổ chức tại quốc gia này. Được biết, lễ hội bia là dịp để Triều Tiên quảng bá sản phẩm bia Pyongyang Taedonggang của riêng mình. Ngoài ra, thực khách cũng được thưởng thức một số loại bia khác có hương vị đặc biệt như vị café hay socola. Đây cũng là cách để Triều Tiên giới thiệu thêm nhiều kênh du lịch giải trí với khách nước ngoài.

Việt Hà

Theo News, PK