Khám phá chợ chim độc đáo, lớn nhất Hà Nội ngày cuối năm

(Dân trí) - Càng về giáp Tết, hai chợ chim cảnh lớn nhất Hà Nội ở Dốc Tam Đa – Hoàng Hoa Thám và Phúc La – Hà Đông càng trở nên nhộp nhịp với hàng nghìn giống chim cảnh khác nhau. Những người yêu chim tranh thủ đến đây ngày cuối năm để tìm được loài chim mình yêu thích.

Khám phá chợ chim độc đáo, lớn nhất Hà Nội ngày cuối năm - 1

Chợ chim cảnh ở Dốc Tam Đa – Hoàng Hoa Thám và Phúc La – Hà Đông là hai chợ chim cảnh lớn nhất Hà Nội. Ở đây tập chung hàng nghìn giống chim khác nhau, không chỉ là nơi buôn bán, trao đổi mà còn là nơi để những người yêu chim chia sẻ thú vui và đam mê của mình.

Khám phá chợ chim độc đáo, lớn nhất Hà Nội ngày cuối năm - 2

Được họp theo phiên vào các ngày cố định trong tháng (mùng 9, 14, 25, 29,… âm lịch) nên hai chợ chim này thường thu hút nhiều khách hàng yêu chim đến đây. Càng về giáp tết, chợ chim này càng trở nên đông đúc bởi sức hút của nhiều giống chim quý, độc lạ.

Khám phá chợ chim độc đáo, lớn nhất Hà Nội ngày cuối năm - 3

Một con chim ưng đã thuần hóa được người bán định giá khoảng 5 triệu đồng.

Khám phá chợ chim độc đáo, lớn nhất Hà Nội ngày cuối năm - 4

Hay một con chim cát trắng bán với giá giao động từ 1 đến 2 triệu đồng.

Khám phá chợ chim độc đáo, lớn nhất Hà Nội ngày cuối năm - 5

Những giống chim có kích thước lớn và đã được thuần hóa thường không có nhiều. Mỗi người bán chỉ mang đến từ 1 đến 2 con và luôn được ưu tiên chăm sóc đặc biệt.

Khám phá chợ chim độc đáo, lớn nhất Hà Nội ngày cuối năm - 6

Bên cạnh đó, chợ chim cũng bán nhiều giống chim với nhiều mức giá, kích thước, đặc tính khác nhau như: Chim khuyên, sáo, trào mào, cu gáy, chim ri, vẹt,…

Khám phá chợ chim độc đáo, lớn nhất Hà Nội ngày cuối năm - 7

Đa số những người đến chợ chim đều là đàn ông, con trai và có niềm yêu thích đặc biệt và các loài chim.

Khám phá chợ chim độc đáo, lớn nhất Hà Nội ngày cuối năm - 8

Nhiều nhóm người tập trung quanh các lồng chim, chăm chú ngắm nhìn hàng giờ để nhận định “chất lượng” những con chim trong lồng.

Khám phá chợ chim độc đáo, lớn nhất Hà Nội ngày cuối năm - 9

Một chú chim khỏe mạnh sẽ đáp ứng được các tiêu chí sau: Chim thuần đứng yên không bay nhảy nhiều trong lồng, có màu lông mượt và giọng hót vang.

Khám phá chợ chim độc đáo, lớn nhất Hà Nội ngày cuối năm - 10

Theo anh Thịnh – một người chơi chim lâu năm cho biết, một con chim “mộc” mới xổ ra 2 đến 3 tháng có thể có giọng hót hay nhưng lúc đó chưa được thuần hóa sẽ bay nhảy hoảng loạn trong lồng. Nên giá trị của một con chim không chỉ ở giống loài, đặc tính,… mà còn ở mức độ thuần hóa.

Khám phá chợ chim độc đáo, lớn nhất Hà Nội ngày cuối năm - 11

Nhiều người tranh thủ đến chợ để tìm mua một chú chim ưng ý nhưng cũng không ít người chỉ để đây để được ngắm nhìn vẻ đẹp cũng như giọng hót của các loài chim vào những ngày cuối năm.

Khám phá chợ chim độc đáo, lớn nhất Hà Nội ngày cuối năm - 12

Bên cạnh hàng ngàn giống chim khác nhau, chợ chim cũng bán các loại thức ăn cho chim, lồng chim đủ loại.

Khám phá chợ chim độc đáo, lớn nhất Hà Nội ngày cuối năm - 13

Ngày cuối cùng hoạt động trong năm của chợ chim cảnh diễn ra vào 29 Tết, ở phố Phúc La – Hà Đông.

Thanh Thuý