Khám phá bên trong vườn thú ở Triều Tiên

(Dân trí) - Vườn thú trung tâm ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, là nơi ở chung của hơn 5000 loài động vật. Trong số đó, nơi này còn tập trung các giống chó đặc biệt như Schnauzer, chó chăn cừu Đức shepherd, Shih Tzus và Saint Bernard.

Khám phá bên trong vườn thú ở Triều Tiên

Vườn thú trung tâm ở thủ đô Bình Nhưỡng xây dựng năm 1959 dưới sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo đầu tiên của quốc gia này – ông Kim Nhật Thành, ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Nơi này tọa lạc tại vùng ngoại ô của thành phố.

Du khách tới thăm vườn thú ở Bình Nhưỡng
Du khách tới thăm vườn thú ở Bình Nhưỡng

Ban đầu, vườn thú chỉ có 50 con lửng. Những năm sau đó, số lượng động vật trong vườn thú bắt đầu tăng lên. Một số con trong vườn thú là món quà của các quốc gia khác.

Món quà đầu tiên là con voi do Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng cho vườn thú Bình Nhưỡng. Tiếp đến là nhiều món quà khác như ngựa vằn và đà điểu do nhà lãnh đạo của Tanzania trao tặng; cố Tổng thống Suharto của Indonesia tặng đười ươi, Thị trưởng thành phố Kyoto Nhật Bản tặng con báo đốm Mỹ.

Khám phá bên trong vườn thú ở Triều Tiên - 2
Khám phá bên trong vườn thú ở Triều Tiên - 3

Vườn thú được tu bổ trùng tu vào năm 2014 như một phần trong nỗ lực của Kim Jong-un nhằm tạo ra công trình ấn tượng và trung tâm giải trí xung quanh thủ đô. Trong đó có thể thấy các công trình mới như tòa nhà cao tầng, trung tâm cưỡi ngựa, trường bắn và công viên nước khổng lồ.


Một số động vật trong vườn thú trước kia là món quà tặng của các nhà lãnh đạo dành cho Triều Tiên

Một số động vật trong vườn thú trước kia là món quà tặng của các nhà lãnh đạo dành cho Triều Tiên

Trước đây, vườn thú trung tâm Bình Nhưỡng từng bị ấn phẩm du lịch Lonely Planet chỉ trích vì nuôi dưỡng động vật trong điều kiện tồi tệ. Theo lời trích dẫn của Lonely Planet, “hầu hết các con thú ở đây trông khá tuyệt vọng”.

Ngoài ra, vườn thú còn có một bảo tàng tự nhiên, nơi trưng bày giới thiệu về sự tiến hóa của cuộc sống trên trái đất.
Ngoài ra, vườn thú còn có một bảo tàng tự nhiên, nơi trưng bày giới thiệu về sự tiến hóa của cuộc sống trên trái đất.
Lối vào bên trong bảo tàng tự nhiên thuộc khuôn viên của vườn thú
Lối vào bên trong bảo tàng tự nhiên thuộc khuôn viên của vườn thú
Một thanh niên Triều Tiên hôn rùa biển qua tấm kính
Một thanh niên Triều Tiên hôn rùa biển qua tấm kính

Hoàng Hà

Theo DM