Khám phá bảo tàng vàng lớn nhất thế giới

(Dân trí) - Mở cửa sau 10 năm tạm đóng để tu sửa, bảo tàng vàng ở thủ đô Bogota, Colombia là nơi lưu giữ các đồ vật bằng vàng lớn nhất thế giới.

Bảo tàng vàng ở thủ đô Bogota, Colombia gồm có 3 tầng. Tầng 1 là của hàng và quán cafe, tầng 2 và 3 là mới là nơi lưu giữ và trưng bày các hiện vật bằng vàng.

 

Rất nhiều hiện vật đang được lưu giữ và trưng bày tại bảo tàng (Ảnh: Internet)


Rất nhiều hiện vật đang được lưu giữ và trưng bày tại bảo tàng (Ảnh: Internet)

Rất nhiều hiện vật đang được lưu giữ và trưng bày tại bảo tàng (Ảnh: Internet)
 

 

Tên của các phòng triển lãm của bảo tàng được đặt theo những tinh thần văn hóa: Calima, Quimbaya, Muisca, Zenu, Tierradentro, San Augustín, Tolima, Tayrona, Uraba, và một phòng đặc biệt tên là Columbus.

 

Mỗi hiện vật đều thể hiện cuộc sống tinh thần phong phú của các bộ lạc. (Ảnh: Internet)


Mỗi hiện vật đều thể hiện cuộc sống tinh thần phong phú của các bộ lạc. (Ảnh: Internet)

Mỗi hiện vật đều thể hiện cuộc sống tinh thần phong phú của các bộ lạc. (Ảnh: Internet)
 

 

Hiện nay, bảo tàng vàng ở thủ đô Bogota, Colombia có tổng cộng 50.000 món đồ bằng vàng. Ngoài ra, bảo tàng còn triển lãm một số cổ vật khác bằng gốm sứ, đá, gỗ, và một số sản phẩm dệt may.

 

Các hiện vật được trưng bày đều có niên đại hàng nghìn năm.


Các hiện vật được trưng bày đều có niên đại hàng nghìn năm.

Các hiện vật được trưng bày đều có niên đại hàng nghìn năm.
 

 

Được biết, những hiện vật bằng vàng được trưng bày ở bảo tàng đều có niên đại hàng nghìn năm. Chúng đều là những tác phẩm tinh xảo được làm từ bàn tay khéo léo của các nghệ nhân cổ xưa. Trong đó, đồ trang sức, tượng, mặt nạ là những hiện vật chính và thường dùng để dâng cúng cho người đứng đầu các bộ lạc cổ xưa.

 

 

Minh Anh (tổng hợp)