Khai mạc Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên

(Dân trí) - Tối 18/3, Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên gắn liền với Tuần văn hóa - du lịch lần thứ 3 tại tỉnh Kon Tum chính thức khai mạc.

Nghi thức tiếp lửa truyền thống trong đêm khai mạc Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên

Liên hoan lần này có sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật đến từ 5 tỉnh Tây Nguyên (Lâm Đồng, Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum) với 500 nghệ nhân, diễn viên tiêu biểu của các địa phương.

Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên gắn liền với Tuần văn hóa - du lịch lần thứ 3 tại tỉnh Kon Tum vừa chính thức khai mạc
Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên gắn liền với Tuần văn hóa - du lịch lần thứ 3 tại tỉnh Kon Tum vừa chính thức khai mạc

Hơn 500 nghệ nhân, diễn viên tiêu biểu của các tỉnh Tây Nguyên tham gia biểu diễn ở Liên hoan
Hơn 500 nghệ nhân, diễn viên tiêu biểu của các tỉnh Tây Nguyên tham gia biểu diễn ở Liên hoan

Liên hoan lần này tập trung giới thiệu đời sống âm nhạc tinh tế, đa dạng và độc đáo của cộng đồng các dân tộc tại chỗ. Trong không gian đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên với sân khấu chính đặt ngay trước nhà rông, đêm khai mạc Liên hoan vang vọng âm vang tháng Ba ở “miền mơ tưởng” với các chương trình biểu diễn nghệ thuật cồng chiên, các điệu múa của đồng bào, biểu diễn nhạc cụ dân tộc... được dàn dựng công phu.

Không gian Liên hoan đậm chất Tây Nguyên
Không gian Liên hoan đậm chất Tây Nguyên

Khai mạc Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên - 4

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng hoành tráng, công phu trong đêm khai mạc Liên hoan
Chương trình nghệ thuật được dàn dựng hoành tráng, công phu trong đêm khai mạc Liên hoan

Nghi thức tiếp lửa truyền thống trong lễ hội ở Tây Nguyên
Nghi thức tiếp lửa truyền thống trong lễ hội ở Tây Nguyên

Chia ché rượu cần
Chia ché rượu cần

Âm nhạc là điểm nhấn của Liên hoan nghệ thuật dân gian đang diễn ra ở Kon Tum
Âm nhạc là điểm nhấn của Liên hoan nghệ thuật dân gian đang diễn ra ở Kon Tum

Tây Nguyên với kho tàng văn hóa nghệ thuật dân gian khổng lồ là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa tinh thần vô cùng quý giá, là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”. Tây Nguyên cũng là nơi sinh sống lâu đời của nhiều dân tộc, hợp thành một tổng thể văn hóa đặc trưng. Nơi đây còn là chiếc nôi của nghệ thuật trong đời sống với nghệ thuật điêu khắc dân gian, những áng sử thi cổ, những câu truyện cổ thể hiện triết lý nhân sinh với quan niệm thẩm mỹ rất riêng của mỗi cộng đồng.

Phát biểu tại lễ khai mạc Liên hoan, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh: Liên hoan lần này là sự kiện văn hóa - du lịch mang tầm vóc khu vực, nhằm tôn vin, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Đây là dịp để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong bảo tồn và giữ gìn các di sản văn hóa của dân tộc. Đồng thời, là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, văn hóa Kon Tum nói riêng và Tây Nguyên nói chung đến du khách trong và ngoài nước, tạo điểm nhấn thu hút đầu tư, xúc tiến liên doanh, liên kết góp phần tăng trưởng đời sống kinh tế đời sống các dân tộc Tây Nguyên.

Trong khuôn khổ Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên gắn liền với Tuần văn hóa - du lịch tại tỉnh Kon Tum lần này diễn ra đồng loạt nhiều sự kiện, hoạt động; tiêu biểu có chương trình lễ hội đường phố, “hành trình” đưa du khách qua miền mơ tưởng sống động của nghệ thuật dân gian truyền thống, trưng bày tượng gỗ Kon Tum, trình diễn nghệ thuật chỉnh chiêng, chương trình biểu diễn cồng chiêng theo phong cách của nhiều dân tộc tại chỗ ở Tây Nguyên do chính các nghệ nhân của địa phương thực hiện.

Khánh Hiền