Khai mạc Hội chợ du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2016

(Dân trí) - Tối ngày 13/4 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và UBND TP Hà Nội đã tổ chức buổi lễ khai mạc Hội chợ du lịch Quốc tế VITM 2016.

Khai mạc Hội chợ du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2016

Phát biểu tại buổi lễ, tân Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định: “Để hướng tới khách du lịch và cộng đồng địa phương, ngành du lịch phải chú trọng kiểm soát chặt chẽ dịch vụ với tiêu chuẩn cao, đầu tư phát triển thương hiệu xây dựng hình ảnh Việt Nam chất lượng an toàn, thân thiện, liên kết công tư trong xây dựng nguồn lực.

Để mục tiêu được đề ra đạt được hiệu quả, công tác quảng bá luôn được coi là nhiệm vụ then chốt thu hút càng nhiều khách du lịch. Đến nay, hội chợ VITM 2016 đã trở thành sự kiện thường niên của ngành diễn đàn chuyên nghiệp của các doanh nghiệp du lịch gặp gỡ trao đổi và kết nối kinh doanh. Hội chợ sẽ từng bước khẳng định là sự kiện du lịch có uy tín không chỉ ở Việt Nam mà còn là sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế”.

VITM 2016 đã chính thức khai mạc
VITM 2016 đã chính thức khai mạc

Với chủ đề “Việt Nam – Thiên đường Du lịch Biển, Đảo”, tại Hội chợ, hàng ngàn sản phẩm Du lịch Việt Nam nói chung và Du lịch Biển Đảo nói riêng sẽ được cung cấp tới các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước, cho khách du lịch Việt Nam và nước ngoài.

Sự kiện này cũng tập trung giới thiệu du lịch Biển Đảo, VITM 2016 góp phần nâng cao sự độc đáo và tính cạnh tranh của sản phẩm du lịch Việt Nam, góp phần thu hút mạnh hơn khách quốc tế đến Việt Nam, đồng thời tăng nhanh lượng khách Nội địa đến các vùng Biển Đảo của Việt Nam.

Tại Hội chợ VITM 2016, Ban Tổ chức đã lựa chọn 03 điểm đến của Du lịch Việt Nam năm 2016, bao gồm: TP. Hà Nội, vùng Tây Bắc và khu vực Tây Nguyên – Nam Trung Bộ.

Tân Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Ngọc Thiện, phát biểu khai mạc VITM 2016
Tân Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Ngọc Thiện, phát biểu khai mạc VITM 2016

Cũng tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã chính thức trao giải các điểm đến hấp dẫn nhất năm 2015, bao gồm: bãi biển được yêu thích nhất, bảo tàng hấp dẫn nhất, resort hấp dẫn nhất, làng nghề hấp dẫn nhất, khu vui chơi giải trí hấp dẫn nhất.

Ngoài ra, tại Hội chợ VITM 2016, ban tổ chức sẽ trao giải cho các doanh nghiệp du lịch theo các tiêu chí: cống hiến, sản phẩm du lịch đặc sắc…

Cũng theo ban tổ chức, ngày 14/4: Hội chợ chỉ mở cửa cho các đơn vị triển lãm và khách mời đã đăng ký trước trên website chính thức của Hội chợ đến làm việc, ký kết hợp đồng hợp tác.

Từ ngày 15 – 17/4: Hội chợ mở cửa tự do cho công chúng đến tham quan và mua các sản phẩm du lịch.

Hữu Thắng - Xuân Ngọc