Khai mạc Hội chợ Du lịch ĐBSCL 2015

(Dân trí) - Ngày 27/6, Hội chợ Du lịch và Thương mại ĐBSCL nằm trong khuôn khổ Tuần Du lịch xanh ĐBSCL 2015 khai mạc tại TP Cần Thơ. Hội chợ diễn ra đến hết ngày 3/7/2015.

Cắt băng khai mạc Hội chợ Du lịch ĐBSCL.
Cắt băng khai mạc Hội chợ Du lịch ĐBSCL.

Hội chợ Du lịch và Thương mại có quy mô hơn 1.000 gian hàng của các Bộ, ban ngành Trung ương; 13 tỉnh, thành ĐBSCL, TPHCM, TP Hà Nội, Tổng cục Du lịch, các đơn vị, tổ chức du lịch trong và ngoài nước. Đây là cầu nối tương tác giữa doanh nghiệp và khách hàng, là cơ hội đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trực tiếp đến hàng triệu khách hàng tiềm năng trong vùng. Triển lãm hội chợ cũng góp phần mở ra cơ hội xuất khẩu, hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, đầu tư du lịch, dịch vụ giữa các giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước.

Tại hội chợ, nhiều gian hàng trưng bày các sản phẩm như các mặt hàng tiêu dùng, làm quà; các mặt hàng thủ công mỹ nghệ; gian hàng nông nghiệp…để khách đến tham quan và mua sắm.

Một gian hàng thủ công mỹ nghệ hút khách ngày khai mạc.
Một gian hàng thủ công mỹ nghệ hút khách ngày khai mạc.

Triển lãm cả máy bay trực thăng loại nhỏ tại hội chợ.
Triển lãm cả máy bay trực thăng loại nhỏ tại hội chợ.

Được biết, TP Cần Thơ hiện có 18 điểm tham quan du lịch vườn, khu vui chơi giải trí. Có 3 điểm du lịch được Hiệp hội du lịch ĐBSCL công nhận là 3 điểm du lịch tiêu biểu của vùng gồm: Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Chợ nổi Cái Răng và Vườn du lịch Mỹ Khánh. Có 27 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 12 di tích cấp quốc gia và 15 di tích cấp thành phố, hàng năm đón hàng triệu lượt khách đến tham quan. Cần Thơ có trên 190 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số phòng trên 5.000 phòng; trong đó có 1 khách sạn 5 sao, 4 khách sạn 5 sao và 7 khách sạn 3 sao… 

Khi đến với Hội chợ Du lịch ĐBSCL tổ chức tại Cần Thơ, du khách có dịp đến với những địa điểm tham quan nổi bật trên của TP sẽ là một hành trình thú vị khám phá vùng đất Tây Đô.  

                                                                                                Huỳnh Hải