Khách Trung Quốc "ngồi nhà nhiều", du lịch nhiều nước thấp thỏm phát sốt

Huy Hoàng

(Dân trí) - Lượng khách Trung Quốc đặt tour du lịch nước ngoài không cao như kỳ vọng khiến ngành du lịch ở nhiều quốc gia trong đó có khu vực Đông Nam Á không đạt được mục tiêu đề ra.

Khách Trung Quốc không nhiều như mong đợi, du lịch phục hồi chậm

Kể từ thời điểm Trung Quốc chính thức mở cửa biên giới, nối lại tour tuyến với các nước từ đầu năm nay, các quốc gia Đông Nam Á trông đợi nguồn khách dồi dào từ "đất nước tỷ dân" với hy vọng du lịch sớm phục hồi, tạo ra cú hích với nền kinh tế.

Nhưng thực tế đang khác xa với kỳ vọng.

Sự phục hồi kinh tế chậm hơn dự kiến của Trung Quốc khiến người dân nước này do dự hơn trong việc chi tiêu cho du lịch, đặc biệt là các chuyến xuất ngoại.

Khách Trung Quốc ngồi nhà nhiều, du lịch nhiều nước thấp thỏm phát sốt - 1
Khách Trung Quốc vui chơi trên một bãi biển ở Thái Lan (Ảnh: News).

Dữ liệu mới nhất do Bloomberg thống kê cho thấy, lượng khách Trung Quốc tới 5 quốc gia Đông Nam Á trong tháng 5/2023 chỉ đạt 14% đến 39% so với cùng kỳ năm 2019.

Số liệu này cho thấy, hành trình phục hồi kinh tế của khu vực Đông Nam Á năm 2023 có phần ảm đạm khi đà tăng trưởng của Trung Quốc đang chững lại.

Thái Lan là một trong những nền kinh tế phụ thuộc nhiều nhất nhờ du lịch. Nước này đang hưởng lợi nhất khi nhu cầu du lịch phục hồi sau đại dịch. Nước này đưa ra mục tiêu hút khoảng 7 triệu khách Trung Quốc tới đây, nhưng năm nay có thể con số này sẽ thấp hơn dự kiến ít nhất 2 triệu lượt khách.

Theo công ty chứng khoán PT Bahana Sekuritas, Bali (Indonesia) là một trong những điểm nghỉ dưỡng đa phần hút khách quốc tế, khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, nhu cầu khách sạn hạng sang sụt giảm. Hiện tượng này xảy ra trong bối cảnh khách Trung Quốc tới Bali giảm đáng kể.

Ngay cả ở Singapore, nơi từng ghi nhận "sự bùng nổ du lịch", nhưng đến nay đang chứng kiến "những con số đáng thất vọng".

Theo dữ liệu từ Hội đồng Du lịch Singapore, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5, khách Trung Quốc chỉ đạt 310.901 lượt khách, so với 1,55 triệu lượt của cùng kỳ năm 2019.

Khách Trung Quốc ngồi nhà nhiều, du lịch nhiều nước thấp thỏm phát sốt - 2
Các điểm đến ở Đông Nam Á đón lượng khách Trung Quốc không cao như kỳ vọng (Ảnh: AFP).

Tờ SCMP cho biết, Đông Nam Á không phải là khu vực duy nhất chứng kiến lượng khách Trung Quốc sụt giảm. Nhật Bản cũng đang ghi nhận khách của "quốc gia tỷ dân" sụt giảm nhiều so với trước khi Covid-19 xảy ra. Tuy nhiên, nước này đang chứng kiến nhóm khách hàng mới thay thế cho "tệp khách" vốn rất tiềm năng từ Trung Quốc.

"Gã khổng lồ" bán lẻ nổi tiếng Takashimaya cho biết, trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay, 70% tổng doanh thu của họ đến từ nhóm khách nước ngoài khác chứ không phải là khách Trung Quốc. Và doanh thu thậm chí cao hơn mức 20% so với trước đại dịch.

Tìm lối mới, chấm dứt sự phụ thuộc vào khách Trung Quốc

Từ xu hướng mới của Takashimaya đã tạo ra gợi ý cho các quốc gia Đông Nam Á trong việc thu hút nguồn khách mới để đa dạng thị trường, thay vì chỉ phụ thuộc vào du khách đến từ nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Ông Qiu, một nhân viên của Công ty Du lịch Quốc tế GZTC có trụ sở tại Quảng Châu, cho biết, lượng khách Trung Quốc đặt tour mùa hè tới các điểm đến ở Đông Nam Á "không mấy cải thiện".

Khách Trung Quốc ngồi nhà nhiều, du lịch nhiều nước thấp thỏm phát sốt - 3
Một số chuyên gia hy vọng nửa cuối năm 2023, khách Trung Quốc sẽ xuất ngoại nhiều hơn (Ảnh: Trip).

Những điểm từng rất phổ biến ở Singapore hay Malaysia chỉ bằng 30% so với trước đại dịch. Hay tại Thái Lan, nhu cầu cũng chỉ bằng 10%.

Dữ liệu từ công ty phân tích hàng không Cirium cho thấy, công suất chuyến bay chậm hơn là lực cản với sự phục hồi ngành du lịch. Năng lực chuyến bay giữa Trung Quốc và khu vực được cải thiện, nhưng hầu hết các tuyến vẫn thấp hơn nhiều so với thời trước đại dịch.

Chuyên gia Eric Zhu đến từ Bloomberg Intelligence cho rằng, việc thiếu hút khách du lịch theo đoàn cũng là yếu tố khiến ngành du lịch phục hồi chậm.

Trong quý I/2023, chỉ khoảng 1,6% khách đoàn của Trung Quốc ra nước ngoài. Con số này giảm nhiều so với mức 30% cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên một số chuyên gia trong ngành vẫn lạc quan nhận định, nửa cuối năm nay, khách Trung Quốc sẽ "xuất ngoại" nhiều hơn.

"Vẫn còn sớm kể từ khi Trung Quốc mở của trở lại. Tôi hy vọng lượng khách sẽ cải thiện vào nửa cuối năm nay", nhà kinh tế trưởng tại Oversea-Chinese Banking Co cho biết.

Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch, trong tháng 6/2023, Việt Nam đón 158.260 khách Trung Quốc, đưa tổng lượt khách nước này trong 6 tháng lên 557.151 lượt. Tuy nhiên, con số này "khá thấp" so với con số 2,5 triệu lượt của nửa đầu năm 2019 - thời điểm trước khi đại dịch Covid-19 xuất hiện.