Khách Trung Quốc không đeo khẩu trang tấn công cảnh sát

(Dân trí) - Một người đàn ông bị cảnh sát từ chối không cho lên tàu vì không đeo khẩu trang.

Khách Trung Quốc không đeo khẩu trang tấn công cảnh sát

Sự việc xảy ra tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc, giữa bối cảnh dịch Covid-19 vẫn có những diễn biến phức tạp.

Theo quy định mới của chính quyền địa phương, mọi hành khách khi xuất hiện ở những nơi công cộng như trạm xe, bến tàu, sân bay... đều cần đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn cho bản thân và người xung quanh.

Khách Trung Quốc không đeo khẩu trang tấn công cảnh sát - 1
Người này tỏ rõ sự tức giận khi bị cảnh sát chặn lại vì không đeo khẩu trang

Tuy nhiên, tại một nhà ga ở thành phố Hợp Phì, một hành khách trẻ tuổi đã không đeo khẩu trang và định bước lên tàu, nhưng bị các cảnh sát chặn lại. Phía cảnh sát yêu cầu người này phải đeo khẩu trang và ngăn không cho lên tàu. Người này tỏ ra giận dữ, đã quay lại tấn công người thi hành công vụ.

Khách Trung Quốc không đeo khẩu trang tấn công cảnh sát - 2
Vị khách người Trung Quốc quay lại tấn công cảnh sát

Ngay lập tức, vị khách người Trung Quốc bị bắt giam vì tội chống đối. Đoạn video đang thu hút hàng chục nghìn lượt xem, với nhiều bình luận bày tỏ sự bất bình.

"Đang lúc nước sôi lửa bỏng dịch bệnh lây lan mà vẫn có những người coi thường tính mạng của bản thân và người khác. Phải đưa ra mức phạt nặng để làm gương", một ý kiến bày tỏ.

Huy Hoàng

Theo News