Hội An:

Khách Tây thích thú dạo chợ trải nghiệm Tết Việt

(Dân trí) - Những ngày giáp Tết Canh Tý 2020, phố cổ Hội An vẫn tấp nập du khách. Nhiều du khách nước ngoài hào hứng dạo chợ Tết Hội An trải nghiệm không khí đặc biệt đông vui trong những ngày giáp Tết cổ truyền Việt Nam.

Ngày 28 Tết, phóng viên cùng theo chân các du khách đến từ Châu Âu, Hàn Quốc, Châu Úc… khám phá chợ Tết Hội An.

Khách Tây thích thú dạo chợ trải nghiệm Tết Việt - 1

Giữa lòng phố cổ Hội An những ngày này, chợ Tết vẫn giữ nguyên nét đẹp của một phiên chợ đông vui nhất năm với đủ thứ hàng hóa như bánh Tết, hàng hoa, đồ cúng, rau củ quả…

Khách Tây thích thú dạo chợ trải nghiệm Tết Việt - 2

Khách Tây cũng rất hào hứng khi được đi chợ, trải nghiệm phiên chợ Tết đông vui để biết và thêm yêu Tết Việt

Khách Tây thích thú dạo chợ trải nghiệm Tết Việt - 3

Du khách nước ngoài rất thích thú khi chứng kiến cảnh buôn bán tấp nập, nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Nhiều thứ quà bánh, hoa quả… được bày bán tạo nên khung cảnh rực rỡ, náo nhiệt những ngày giáp Tết

Khách Tây thích thú dạo chợ trải nghiệm Tết Việt - 4

Ông John (du khách người Úc) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm Tết Việt, khung cảnh thật nhộn nhịp và tấp nập. Tuy ồn ào là vậy nhưng họ vẫn nở nụ cười trên môi. Tôi nghe hướng dẫn viên nói ngày Tết tại Việt Nam mọi người thường tránh nói nặng lời và thường dành cho nhau lời chúc tốt đẹp nhất. Tôi thấy rất tuyệt vời khi được đến Hội An du lịch vào thời điểm này”

Khách Tây thích thú dạo chợ trải nghiệm Tết Việt - 5

Những thứ tươi nhất, ngon nhất từ các miền quê ở ngoại ô thành phố hay lân cận Hội An được đổ về chợ phục vụ người dân mua sắm Tết. Chợ Tết tấp nập người mua, kẻ bán nhưng ai ai cũng vui vẻ

Khách Tây thích thú dạo chợ trải nghiệm Tết Việt - 6

Những bạn du khách Hàn Quốc cũng rất hào hứng khi được diện áo dài, đi chợ Tết tại Hội An

Khách Tây thích thú dạo chợ trải nghiệm Tết Việt - 7

Tết năm nay nhiều mặt hàng tăng giá nhẹ, riêng thịt heo tăng khá cao. Chị Trần Thị Huyền (tiểu thương chợ Hội An) chia sẻ: “Giá thịt heo mỗi ngày mỗi giá, nói chung tăng cao hơn năm ngoái nên người mua cũng rất ít. Cụ thể giá heo ba chỉ là 240.000 đồng/kg, thịt mông 170.000 đồng/kg, thịt vai 180.000 đồng/kg”

Khách Tây thích thú dạo chợ trải nghiệm Tết Việt - 8

Bên cạnh chợ Tết thì chợ hoa xuân Hội An cũng thu hút rất đông du khách ghé thăm, chụp hình. Hàng trăm loài hoa khoe sắc rực rỡ dưới nắng vàng khiến du khách trầm trồ, thích thú

Khách Tây thích thú dạo chợ trải nghiệm Tết Việt - 9

Chị Emma (du khách Anh) chia sẻ: “Tôi rất thích chợ hoa tại đây, nhiều loại hoa rất rực rỡ và xinh đẹp. Tôi đến từng quầy chụp ảnh mọi người ai cũng vui vẻ, có nhiều người còn chụp ảnh hộ nữa. Người dân Hội An rất mến khách và Tết truyền thống tại đây rất tuyệt”

Khách Tây thích thú dạo chợ trải nghiệm Tết Việt - 10

Du khách thích thú ghi lại hình ảnh xinh đẹp của các loại hoa, và khung cảnh náo nhiệt những ngày giáp Tết tại Hội An

Khách Tây thích thú dạo chợ trải nghiệm Tết Việt - 11

Với chị Emmy Karnot (20 tuổi, du khách Đức), điều khiến chị thích thú đối với Tết Việt chính là phong tục tặng nhau phong bao lì xì màu đỏ lấy hên đầu năm mới, người xa lạ gặp nhau đều vui vẻ, bắt tay nhau, dành tặng nhau lời chúc an khang, phát tài đầu xuân…

Khách Tây thích thú dạo chợ trải nghiệm Tết Việt - 12

Nhiều du khách Châu Á khác cũng chọn Hội An là nơi đón Tết Nguyên đán thay vì trở về quê nhà

Hội An rực rỡ trong sắc xuân

 Công Bính-Ngô Linh