Khách quốc tế sẽ phải trả chi phí cách ly 14 ngày

(Dân trí) - Giữa bối cảnh tình hình đại dịch Covid-19 đang trở nên phức tạp, chính quyền thành phố vừa đưa ra quyết định khách quốc tế tới đây bắt buộc phải tự trả chi phí cách ly trong 14 ngày.

Bắc Kinh cách ly 14 ngày với tất cả khách quốc tế nhập cảnh

Thông tin mới nhất được chính quyền thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, đưa ra hôm 15/3 cho biết, kể từ ngày 16/3, tất cả du khách quốc tế khi hạ cánh xuống sân bay tại đây đều phải đưa đi cách ly trong 14 ngày.

Chi phí cách ly sẽ do du khách tự chi trả. Đây là một trong những động thái mới nhất của chính quyền thành phố, giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 đang trở nên phức tạp trên toàn cầu.

Khách quốc tế sẽ phải trả chi phí cách ly 14 ngày - 1
Kể từ ngày 16/3, tất cả du khách quốc tế khi hạ cánh xuống Bắc Kinh đều phải cách ly 14 ngày

Đồng thời, đây cũng là nỗ lực của giới chức địa phương nhằm hạn chế các ca SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ nước ngoài, trong tình hình các ca mới đang diễn biến phức tạp ở châu Âu và Mỹ, còn tại Trung Quốc đại lục giảm rõ rệt.

"Một số du khách tuy không có triệu chứng khi đặt chân tới Bắc Kinh, nhưng vài ngày sau đó lại dương tính với virus corona", ông ông Chen Bei, Phó bí thư thành ủy Bắc Kinh, cho biết.

Khách quốc tế sẽ phải trả chi phí cách ly 14 ngày - 2
Du khách quốc tế phải tự trả chi phí cách ly

Đài truyền hình trung ương CCTV mới đây vừa đưa ra thông báo, tất cả các chuyến bay tới Bắc Kinh sẽ dừng tại khu vực xử lý T3-D tại sân bay quốc tế thủ đô để sàng học và điều trị. Nhân viên y tế cơ sở sẽ theo dõi sức khỏe của hành khách. Những người này sẽ phải tự trả chi phí cách ly. Tuy nhiên, mức chi phí cụ thể thế nào vẫn chưa được tiết lộ.

Khách quốc tế sẽ phải trả chi phí cách ly 14 ngày - 3
Tình hình dịch Covid-19 tại Trung Quốc đại lục đang có xu hướng giảm mạnh

Ngoài ra, hành khách sẽ bị phát nếu khai báo sai hoặc không chịu tiết lộ về lịch sử di chuyển.

Hiện các ca nhiễm mới ở Trung Quốc đại lục đang có chiều hướng giảm mạnh. Ngày 14/3, Trung Quốc chỉ ghi nhận 20 ca nhiễm mới, trong đó, 16 ca là "nhập khẩu" từ nước ngoài. Hiện quốc gia này đã có 3199 người tử vong vì Covid-19, với hơn 80.000 mắc bệnh kể từ thời điểm dịch bùng phát.

Huy Hoàng

Theo SCMP