Khách quốc tế du lịch tàu biển giảm là cái chắc

(Dân trí) - Nhiều đơn vị kinh doanh du lịch lữ hành tại Đà Nẵng chia sẻ những thay đổi về thủ tục xuất nhập cảnh đối với khách du lịch tàu biển mới có hiệu lực từ năm 2015 sẽ thêm khó khăn cho doanh nghiệp lữ hành quốc tế nói riêng và cho ngành du lịch nói chung.

"Khách quốc tế du lịch tàu biển giảm là cái chắc" - nhiều ý kiến cùng chung dự báo.

 Khách quốc tế du lịch tàu biển đến Đà Nẵng 
 Khách quốc tế du lịch tàu biển đến Đà Nẵng 

Theo quy định mới của Luật xuất nhập cảnh về thủ tục xuất nhập cảnh đối với khách du lịch tàu biển, khách tham quan ngắn hạn, thay vì trước đây chỉ cần một 1 giấy phép tham quan cho cả tàu  thì từ năm 2015 này, khách tàu biển nhập cảnh phải chụp hình, viết đơn đăng ký xin visa nhập cảnh;  lệ phí cấp visa tăng 9 lần từ khoảng hơn 100 nghìn đồng (5USD)/khách lên gần 1 triệu đồng (45 USD/khách).

Trao đổi với Dân trí, ông Đinh Văn Lộc - Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Việt Đà (VietDa Travel) tại Đà Nẵng cho rằng việc triển khai thực hiện quy định mới về thủ tục xuất nhập cảnh đối với khách tàu biển quá nhanh, trong khi các doanh nghiệp lữ hành chưa kịp nắm rõ sẽ thêm khó khăn chung cho doanh nghiệp lữ hành quốc tế, đặc biệt là khiến cho du khách phiền toái.

“Việc đưa ra một luật định, chính sách mới như này cần phải cân nhắc, có lộ trình, cũng như có ý kiến phản biện chung của các bên có liên quan như cộng đồng doanh nghiệp du lịch”.

Trong khi ngành du lịch đang nổ lực hết sức để ngày càng hấp dẫn du khách quốc tế đến với Việt Nam thì những việc thêm thủ tục, tăng lệ phí sẽ là một rào cản phát triển du lịch. Chắc chắn lượng khách tàu biển sẽ giảm”-  ông Lộc thẳng thắn nhận định

Ông Huỳnh Tấn Quốc - Giám đốc Trung tâm Lữ hành quốc tế Touran Travel chia sẻ: “Mặc dù có hay không có khai thác thị trường khách quốc tế du lịch tàu biển, khi nghe thông tin thủ tục rườm rà, lệ phí tăng đột biến như vậy, hầu như anh em làm du lịch chúng tôi đều phản ứng. Đà Nẵng nhiều năm gần đây có rất nhiều khách du lịch tàu biển đến, mà làm như vậy thì dễ mất khách lắm”.

Theo ông Quốc, lệ phí tăng chưa nói đến, nhưng thủ tục rườm rà chắc chắn là phiền toái cho du khách. “Mấy ngàn người chờ cả chục tiếng đồng hồ để hoàn tất thủ tục rồi mới được lên bờ tham quan điểm đến. Thử hỏi anh đi du lịch mà anh mất quá nhiều thời gian để hoàn tất thủ tục như vậy, anh có chịu nổi không !?”

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Đà Nẵng cho biết đến thời điểm này (7/1/2015), Sở chưa nhận được văn bản dưới luật về việc thay đổi thủ tục xuất nhập cảnh đối với khách du lịch tàu biển, khách tham quan ngắn hạn như trên. Trong đợt lễ Noel và Tết Dương lịch vừa qua, Đà Nẵng đón một đoàn tàu tàu khách du lịch biển đến nhưng vào ngày 30/12/2014. Qua năm 2015 tới nay, chưa có tàu nào cập cảng Đà Nẵng. “Phải khảo sát thực tế khi có tàu du lịch biển cập cảng Đà Nắng tới đây, chúng tôi mới có ý kiến đầy đủ hơn được”  - ông Cường nói.

Theo số liệu thống kê của ngành du lịch thành phố, năm 2014, Đà Nẵng đón hơn 70 chuyến tàu với hơn 74 nghìn lượt khách du lịch tàu biển cập cảng Đà Nẵng.

Khánh Hiền