Khách quốc tế đến Việt Nam giảm sâu chưa từng có

(Dân trí) - Ảnh hưởng của dịch Covid-19, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2020 giảm sâu chưa từng có, trong đó 2 thị trường khách trọng điểm là Trung Quốc và Hàn Quốc giảm trên 90%.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2020 đạt gần 450 nghìn lượt, giảm 68,1% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 63,8% so với tháng 2.

Trong đó, hai thị trường khách hàng đầu của du lịch Việt Nam là Trung Quốc, Hàn Quốc đều giảm rất sâu, trên 90%. Cụ thể: Trung Quốc đạt 33,2 nghìn lượt giảm 91,5%; Hàn Quốc đạt 28,7 nghìn lượt, giảm 91,4%.

Khách quốc tế đến Việt Nam giảm sâu chưa từng có - 1

Ảnh hưởng của dịch bệnh, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 giảm 68,1%. Ảnh: Toàn Vũ

Ngoài ra, hàng loạt các thị trường quan trọng khác cũng bị giảm từ 40-80% như: Đài Loan  giảm 65,8%; Nhật 54,7%, Mỹ giảm 71,4%, Canada giảm 64,8%, Italia là 79,1%.

Có duy nhất 3 thị trường tăng trưởng là Campuchia tăng 226,9%, Lào tăng 57,5% và Nga tăng 4,9%.

Khách quốc tế đến từ các châu lục đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019, trong đó châu Á đạt hơn 243 nghìn lượt, giảm 77,2% so với cùng kỳ năm 2019. Khách đến từ châu Âu giảm 27,5%, châu Mỹ giảm 67,9%, châu Úc giảm 49,9% và châu Phi giảm 37,8%.

Khách quốc tế đến Việt Nam giảm sâu chưa từng có - 2

Hình ảnh đường phố Hà Nội vắng vẻ, người dân hạn chế ra đường để phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Quý Đoàn

Theo ước tính từ Tổng cục Du lịch, số liệu khách du lịch nội địa 3 tháng đầu năm 2020 đạt 13 triệu lượt, trong đó có 6,8 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch đạt 143.600 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2019.

Nguyên nhân khiến lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giảm sâu là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Tính đến sáng 28/3, dịch bệnh đã xuất hiện tại 199 quốc gia/vùng lãnh thổ với hơn 594 nghìn ca nhiễm. Hàng loạt các nước buộc phải đóng cửa đường bay quốc tế, các hoạt động đi lại, du lịch của người dân cũng được kiểm soát chặt chẽ để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Tại Việt Nam, trong tháng 2 chỉ có 16 ca nhiễm, nhưng chỉ trong hơn 20 ngày (từ 6-28/3) đã có 153 ca nhiễm mới đưa tổng số ca nhiễm lên 169 ca. Covid-19 đã bước sang giai đoạn khó lường, xảy ra lây chéo trong cộng đồng, chủ yếu là các ca đi từ nước ngoài về (bao gồm cả khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam).

Khách quốc tế đến Việt Nam giảm sâu chưa từng có - 3

Tất cả các thị trường khách quốc tế đến Việt Nam đều giảm trong tháng 3. Ảnh: Tổng cục thống kê

Trước tình hình đó, Chính phủ đã triển khai hàng loạt những biện pháp mạnh để ứng phó như: tạm dừng miễn thị thực, ngừng cấp thị thực; cách ly tập trung tất cả người nhập cảnh từ ngày 21/3; ngừng nhập cảnh toàn bộ người nước ngoài từ  22/3; rà soát mọi trường hợp đã nhập cảnh từ 8/3; dừng mọi hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người; các thành phố lớn đóng cửa toàn bộ cơ sở dịch vụ từ 28/3 (trừ cung cấp thực phẩm, dược phẩm, khám chữa bệnh); ngừng hoạt động vận chuyển hàng không quốc tế, hạn chế giao thông công cộng… 

Năm 2020 Việt Nam đặt mục tiêu đón khoảng 20,5 triệu lượt du khách quốc tế, phục vụ 90 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt 830.000 tỷ đồng. Tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, mục tiêu này là rất khó đạt được.

Nhiều chuyên gia du lịch cũng cho rằng, nếu dịch bệnh được khống chế vào tháng 4, thì ngành du lịch cũng phải mất ít nhất 7 tháng để phục hồi lại tốc độ tăng trưởng.

Không chỉ riêng Việt Nam, ảnh hưởng của dịch Covid-19, du lịch toàn cầu cũng phải đối mặt với khủng hoảng đóng băng kinh khủng nhất trong lịch sử. Ước tính, doanh thu du lịch quốc tế có thể sẽ bị thiệt hại lên tới 80 tỷ USD. Con số này được cho là sẽ còn tiếp tục tăng cao nếu dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và kéo dài trong thời gian tới.

Hà Trang