Khách quốc tế đến Nha Trang đạt hơn 1,6 triệu lượt trong 10 tháng

(Dân trí) - Theo báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 10 tháng năm 2017, khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa đạt hơn 1,6 triệu lượt, tăng gần 170% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các điểm tham quan du lịch ở Nha Trang (Khánh Hòa) bị thiệt hại nhất định do bão số 12 vào đầu tháng 11
Các điểm tham quan du lịch ở Nha Trang (Khánh Hòa) bị thiệt hại nhất định do bão số 12 vào đầu tháng 11

Theo đó, khách Nga, Trung Quốc đang chiếm lĩnh thị trường khách quốc tế đến Nha Trang.

Cụ thể, trong 10 tháng năm nay, khách Trung Quốc đến Nha Trang đạt hơn 1 triệu lượt, tăng hơn 225%. Theo sau khách Trung Quốc là khách Nga, đạt gần 360.000 lượt, tăng gần 180%.

Trong khi đó, dòng khách truyền thống đến từ Mỹ, Úc và Châu Âu, gồm: Pháp, Đức, Anh… sụt giảm từ 10-25% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, trong 10 tháng năm nay, khách Anh đến Nha Trang - Khánh Hòa đạt hơn 11.800 lượt, khách Pháp đạt hơn 10.300 lượt, khách Đức đạt hơn 8.800 lượt, khách Mỹ đạt 19.100 lượt, khách Úc đạt hơn 19.300 lượt…

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo ngành du lịch sớm có giải pháp căn cơ phục hồi khách truyền thống Mỹ, Châu Âu nhằm đa dạng thị trường khách quốc tế đến Nha Trang.

Trong 10 tháng năm nay, khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa đạt hơn 1,6 triệu lượt
Trong 10 tháng năm nay, khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa đạt hơn 1,6 triệu lượt

Trước đó, vào đầu tháng 11, tỉnh Khánh Hòa bị bão số 12 quét qua khiến địa phương này bị thiệt hại ước tính hơn 13.500 tỷ đồng. Trong đó, các cơ sở du lịch, điểm tham quan vui chơi, di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn tỉnh này cũng bị thiệt hại nhất định do bão số 12 gây ra.

Viết Hảo