Khách Quốc tế đến Cà Mau du lịch tăng mạnh trong quý I/2016

(Dân trí) - Trong 3 tháng đầu năm 2016, tỉnh Cà Mau đã đón gần 6.000 lượt khách quốc tế đến tham quan, du lịch tại nhiều điểm du lịch nổi bật trên địa bàn tỉnh.

Ngành du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, trong 3 tháng qua (quý I/2016), tỉnh này đã đón trên 300.000 lượt khách đến tham quan, du lịch (bằng 74% so cùng kỳ 2015). Trong đó, có gần 6.000 lượt khách Quốc tế, tăng đến 25% so cùng kỳ.

Tổng doanh thu ngành du lịch tỉnh Cà Mau trong quý I/2016 đạt gần 80 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ quý I/2015.

Những điểm hút khách du lịch tại Cà Mau như Công viên văn hóa Mũi Cà Mau, Vườn quốc gia U Minh Hạ, Hòn Đá Bạc, Khu du lịch sinh thái Quốc tế,…

Khách Quốc tế đến tham quan, du lịch tại Cà Mau ngày càng tăng. (Ảnh minh họa).
Khách Quốc tế đến tham quan, du lịch tại Cà Mau ngày càng tăng. (Ảnh minh họa).

Một trong những hoạt động nổi bật trong quý I/2016 là Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc diễn ra tại huyện Trần Văn Thời từ ngày 14- 16/2 Âm lịch (24- 26/3 Dương lịch). Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2016- Phú Quốc- ĐBSCL của tỉnh Cà Mau, đã thu hút hàng ngàn người đến tham dự.

Lễ hội Nghinh Ông là một lễ hội nổi bật ở nhiều địa phương ĐBSCL. (Ảnh minh họa).
Lễ hội Nghinh Ông là một lễ hội nổi bật ở nhiều địa phương ĐBSCL. (Ảnh minh họa).

Trong thời điểm này, tỉnh Cà Mau đang tất bật chuẩn bị tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại địa phương và tỉnh Phú Thọ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng thực hiện nhiều chương trình để chuẩn bị đón khách đến tham quan, du lịch dịp nghỉ Giỗ Tổ, 30/4 và 1/5 sắp tới.

Huỳnh Hải