Khách nước ngoài thích thú dạo chơi phố ông đồ Sài Gòn

(Dân trí) - Những ngày cuối năm, hàng nghìn người đổ về phố ông đồ Sài Gòn (đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1) để vui chơi, chụp hình. Sự náo nhiệt ở đây cũng thu hút nhiều du khách người nước ngoài.

Người nước ngoài xuống phố ông đồ Sài Gòn vui chơi
Những ngày cuối năm, hàng nghìn người đổ về phố ông đồ Sài Gòn (đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1) để vui chơi, chụp hình. Sự náo nhiệt ở đây cũng thu hút nhiều du khách người nước ngoài.
 
Phố ông đồ Sài Gòn là điểm vui chơi quen thuộc của người dân dịp trước và trong Tết. Dù năm nay còn gần nửa tháng mới đến Tết Canh Tý 2020 nhưng nơi đây đã thu hút rất đông người, trong đó có những vị khách người nước ngoài đến xin chữ, vui chơi.
 
Hầu hết các vị khách đều không rành tiếng Việt nên không chọn mua chữ thư pháp, mà chủ yếu mua các sản phẩm như bao lì xì, thiệp mừng...
 
Có em bé người nước ngoài được bố mẹ cho mặc áo dài, đội khăn mấn dạo chơi trên phố.
Khách Tây vui chơi Tết.jpg

Nhiều vị khách nước ngoài thích thú dạo chơi phố ông đồ Sài Gòn.

Khách Tây vui chơi Tết.jpg

Một vị khách Hàn Quốc xin chữ thư pháp.

Khách Tây vui chơi Tết.jpg
Khách Tây vui chơi Tết.jpg

Các vị khách khá lạ lẫm với không khí Tết âm lịch của người Việt.

Khách Tây vui chơi Tết.jpg
Khách Tây vui chơi Tết.jpg

Vị khách hòa chung cùng người dân vui chơi.

Khách Tây vui chơi Tết.jpg

Cùng chụp hình kỷ niệm trên các tiểu cảnh.

Khách Tây vui chơi Tết.jpg
Khách Tây vui chơi Tết.jpg

Cả gia đình chụp hình dưới đường mai vàng.

Khách Tây vui chơi Tết.jpg
Khách Tây vui chơi Tết.jpg

Cùng đi săn ảnh trên phố với các nhiếp ảnh gia bản địa.

Khách Tây vui chơi Tết.jpg

Nguyễn Quang