Hà Tĩnh:

Khách hủy du xuân vì dịch corona, doanh nghiệp du lịch Hà Tĩnh gặp khó

(Dân trí) - Lo ngại dịch bệnh virus Corona, nhiều đoàn khách tại Hà Tĩnh đã quyết định hủy kế hoạch du xuân. Thực trạng này khiến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn gặp nhiều khó khăn.

“Mất” xuân vì khách hủy tour

Cùng với dịp hè, sau Tết là mùa cao điểm của ngành du lịch, thường rất nhiều người có nhu cầu đi du xuân. Các tour du xuân chủ yếu là đi miền Bắc tới các điểm như: chùa Tam Chúc (Hà Nam), Chùa Bái Đính (Ninh Bình), chùa Yên Tử (Quảng Ninh), đền Trần (Nam Định) vừa tham quan cũng là phục vụ hoạt động tín ngưỡng cầu may đầu năm.

Khách hủy du xuân vì dịch corona, doanh nghiệp du lịch Hà Tĩnh gặp khó - 1

Các doanh nghiệp lữ hành đã sẵn sàng để du khách có một chuyến đi du xuân đầy niềm vui. Tuy nhiên, các kế hoạch của doanh nghiệp phải thay đổi do khách hủy chuyến vì dịch virus corona 

Đại diện các công ty lữ hành thông tin, từ trước tết, nhiều đoàn khách đã đặt tour du xuân đầu năm mới. Tuy nhiên, vì dịch bệnh corona diễn biến phức tạp, tâm lý người dân ngại đến nơi đông người nên đã hủy các chuyến đi.

Chị Đặng Hà Linh - bộ phận điều hành Công ty CP Lữ hành quốc tế Thành Sen (TP Hà Tĩnh), dù chưa làm hợp đồng cứng nhưng có 4 đoàn với hơn 100 khách trước đó tham khảo tour du xuân và lên kế hoạch đặt tour cũng báo hủy vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên chưa dám đi.

“Những năm trước, đầu năm thường có trên 10 đoàn đặt tour du xuân các tỉnh nhưng năm nay vẫn chưa có đoàn nào đi. Hiện cũng chưa có khách đặt tour mới. Không chỉ tour đi ngoại tỉnh, các điểm du lịch trong tỉnh như Khu du lịch Đồng Nôi, chùa Hương Tích... lượng khách năm nay cũng ít hơn” – chị Hà Linh cho biết thêm.

Khách hủy du xuân vì dịch corona, doanh nghiệp du lịch Hà Tĩnh gặp khó - 2

Rất đông khách vào dịp tết trước đây, nhưng năm nay khu sinh thái Đồng Nôi của Công ty CP Lữ hành quốc tế Thành Sen khá vắng lặng 

 Anh Lê Ngọc Doãn – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Việt Holiday (TP Hà Tĩnh) cho biết, có gần 150 khách (chiếm hơn 50% tổng lượng khách) đặt hợp đồng đi du xuân từ trong tết đã hủy chuyến đi do tình hình dịch bệnh virus Corona.

Trong đó, một số khách hủy từ khi bắt đầu bùng phát dịch ở Vũ Hán, nhưng đa số là khách hủy trong vòng vài ngày trở lại đây khi có nhiều thông tin về dịch phát sinh trong nước.

Anh Trần Huy Nam, Công ty Cổ phần Du lịch Hà Tĩnh cho hay: Do ảnh hưởng của dịch bệnh virus Corona, không chỉ khách hủy tour đã đặt mà lượng khách hàng tiềm năng, các hợp đồng mới cũng ít. Thời điểm này, đáng ra là lúc làm hợp đồng mới, thì năm nay chủ yếu là nhận điện thoại hủy tour của khách và chúng tôi phải liên hệ hủy dịch vụ nhà hàng, khách sạn ở các điểm đến đã đặt cho khách trước đó.

Việc khách hủy tour và hạn chế du xuân chắc chắn sẽ khiến doanh thu công ty sụt giảm đáng kể nhưng chúng tôi cũng đồng tình với phương án hủy chuyến đi của khách vì không thể lường trước được tình hình dịch bệnh”.

Mong dịch sớm kết thúc

Trước những khó khăn nêu trên, ông Nguyễn Tiến Trình – Chủ tịch HĐQT, giám đốc Công ty CP Lữ hành Thành Sen, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh cho hay: Dịch Virus Corona đang làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Hà Tĩnh, trong đó các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, lữ hành, khó khăn lại càng chồng chất.

Khách hủy du xuân vì dịch corona, doanh nghiệp du lịch Hà Tĩnh gặp khó - 3

Ông Nguyễn Tiến Trình- Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh

“Ngay sau khi xuất hiện thông tin về đợt đại dịch hết sức nguy hiểm này lan trên diện rộng, số lượng khách hủy tuor, dịch vụ rất nhiều.

Ông Trình cho biết, vì sự an toàn cho du khách và chính bản thân nhân viên các công ty, nên BCH Hội DNT Hà Tĩnh đã gửi thư động viên các doanh nghiệp thành viên cùng nhau chia sẻ để vượt qua khó khăn này.

“Trong thời khắc khó khăn này, BCH Hội DNT Hà Tĩnh đã gửi thư động viên, mong các doanh nghiệp cùng nhau đoàn kết, vượt qua đợt dịch Virus Corona được dự báo còn nhiều khó khăn trong việc kiềm chế, loại bỏ hoàn toàn. Thiên tai, dịch bệnh là những trường hợp bất khả kháng, ảnh hưởng đến thị trường du lịch chung trong cả nước chứ không riêng gì Hà Tĩnh. Chúng tôi mong dịch sớm đi qua để trở lại hoạt động kinh doanh bình thường, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng”- ông Trình nói.

Ông Trình cũng cho biết, Hội DNT Hà Tĩnh đã đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp phải tuân thủ cách phòng chống dịch đúng theo quy trình và chỉ đạo của Bộ Y Tế, các cơ quan chức năng chuyên môn có thẩm quyền, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân và những người xung quanh.

Văn Dũng