Khách Hàn Quốc, Malaysia đến Nha Trang bất ngờ tăng mạnh

(Dân trí) - Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong thời gian gần đây, lượng khách Hàn Quốc và Malaysia đến Nha Trang – Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng tăng cao so với thời gian trước.

Anh 1.jpg

Thời gian gần đây, khách Hàn Quốc, Malaysia đến Nha Trang - Khánh Hòa bất ngờ tăng mạnh

 

Cụ thể, trong năm 2018, Nha Trang – Khánh Hòa đón hơn 83.000 lượt khách du lịch Hàn Quốc, tăng hơn gấp đôi so với năm 2017; hơn 54.000 lượt khách Malaysia, tăng hơn 4 lần so với năm 2017.  

Sở dĩ lượng khách Hàn Quốc, Malaysia đến Nha Trang tăng mạnh là do gần đây khai trương nhiều đường bay thẳng từ 2 quốc gia này đến sân bay quốc tế Cam Ranh.

Theo đó, đường bay thẳng từ Kuala Lumpur (Malaysia) - đến sân bay Cam Ranh duy trì với tần suất 1 chuyến/ngày. Trong khi đường bay từ Hàn Quốc đến Cam Ranh hiện có 5 hãng hàng không khai thác, trong đó có 2 hãng hàng không của Việt Nam và 3 hãng hàng không của Hàn Quốc.

Mỗi chuyến bay đưa khoảng 200 hành khách đến Nha Trang - Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng.

Trong những tháng đầu năm 2019, lượng khách Hàn Quốc, Malaysia đến Nha Trang tiếp tục tăng trưởng. Cụ thể, trong qúy 1 năm 2019, dòng khách Hàn Quốc tăng gấp 10 lần cùng kỳ năm 2018 từ hơn 3.000 lượt khách lên hơn 30.000 lượt khách.

Trong năm 2019, ngành du lịch Khánh Hòa đặt chỉ tiêu đón trên 6,8 triệu lượt khách du lịch, tăng 7% so với năm 2018, trong đó có 3,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 18%.

Trong những năm qua, Nha Trang – Khánh Hòa đón một lượng lớn khách quốc tế, trong đó đa phần là khách Nga, Trung Quốc. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa yêu cầu ngành du lịch tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, đa dạng dòng khách quốc tế, không phụ thuộc vào bất kỳ một dòng khách nào.

Viết Hảo