Khách du lịch Trung Quốc đã 'bỏ' hơn 23 tỷ USD ở Mỹ

Một báo cáo gần đây của văn phòng du lịch Mỹ chỉ ra năm 2014 đã có 2,2 triệu du khách Trung Quốc chi tiêu hơn 23 tỷ USD ở nước Mỹ. Mức chi tiêu này đã khiến nhóm du lịch Trung Quốc trở thành nhóm du khách nước ngoài có mức chi tiêu nhiều thứ hai ở Mỹ.

Khách du lịch Trung Quốc đã 'bỏ' hơn 23 tỷ USD ở Mỹ
Bản báo cáo cho biết, 9 trong 10 du khách Trung Quốc đã mua sắm ở Mỹ và mỗi người trong số họ chi tiêu trung bình là 10.800 USD.

Bản báo cũng cho biết thêm, đã có 74,8 triệu khách du lịch đến Mỹ năm 2014 và chi tiêu ở quốc gia này với tổng số tiền 220,6 tỷ USD.

Canada giữ vị trí số một về cả lượng khách du lịch và lượng khách mua sắm. Tuy nhiên, lượng khách du lịch Canada cao gấp 10 lần khách du lịch Trung Quốc, song họ chỉ tiêu hơn khách du lịch Trung Quốc 3,4 tỷ USD.

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên hợp quốc, khách du lịch Trung Quốc hiện dẫn đầu về số lượng khách du lịch toàn cầu và có mức chi tiêu cao nhất ở nước ngoài.

Số liệu của Viện Nghiên cứu du lịch Trung Quốc cho thấy năm 2014 có tổng cộng 116 triệu lượt du khách Trung Quốc đi ra nước ngoài, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước .

Viện Nghiên cứu cũng cho biết thêm, thị trường du lịch của Mỹ trong năm nay tương đối lạc quan, dự đoán trong năm nay sẽ có 135 triệu lượt người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài.

Zhang Guangrui, Giám đốc danh dự Trung tâm Nghiên cứu du lịch thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho rằng tầng lớp trung lưu gia tăng ở Trung Quốc cùng các thủ tục visa được đơn giản hóa ở một số nước đã thúc đẩy người Trung Quốc chi tiêu ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ.

Theo kết quả nghiên cứu Chinese Luxury Traveler 2015 của Hurun Report và IL TM Asia, 65% du khách xuất ngoại của Trung Quốc đều là những du khách đại gia, những người mà thường xuất ngoại lâu và chi tiêu nhiều.

Trung bình, họ đã tăng thời gian đi du lịch trong năm qua từ 18 lên 20 ngày và Mỹ là điểm đến ưa thích thứ hai của họ trong ba năm qua.

Tuy nhiên, Zhao Ping, chuyên gia nghiên cứu thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc đánh giá rằng, tỷ lệ khách du lịch xuất ngoại và mức chi tiêu ở nước ngoài trong năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái.

“Tốc độ tăng trưởng GDP chậm lại, tỷ giá đồng đô la cao đang thách thức người Trung Quốc trong vấn đề du lịch và chi tiêu ở Mỹ”, Zhao Ping cho biết.

Theo Tuyết Nhung

Một Thế giới