Khách du lịch tới thăm Sa Pa đầu xuân Ất Mùi tăng cao

(Dân trí) - Trong hai tuần đầu của năm mới Ất Mùi 2015, Sa Pa đã đón hơn 60 ngàn lượt du khách tới thăm, tăng 2 lần so với năm ngoái và chiếm 1/3 tổng số khách du lịch tới thăm các điểm du lịch của tỉnh Lào Cai trong 2 tháng đầu năm 2015.

Theo trung tâm tông tin và xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai, có được kết quả rất cao như nêu ở trên là dịp tết nguyên đán Ất Mùi 2015 người lao động được nghỉ dài ngày, đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai đi vào hoạt động đã rút ngắn 1/2 hành trình cho du khách lên Sa Pa và Lào Cai so với trước. Dịp tết âm lịch này Sa Pa tổ chức nhiều điểm vui xuân truyền thống hấp dẫn du khách như các lễ hội dân gian như hội xuân Gầu Tào của người dân tộc Mông ở xã San Sả Hồ, Tả Giàng Phình, hội xuân Roóng Poọc của người dân tộc Dáy ở xã Tả Van, hội xuân hát giao duyên của người dân tộc Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, hội xuân hát xòe then của người dân tộc Tày xã Thanh Phú...

Du khách nước ngoài dự hội xuân dân gian của người Dáy Tả Van (Sa Pa).
Du khách nước ngoài dự hội xuân dân gian của người Dáy Tả Van (Sa Pa).

Đặc biệt từ cuối năm 2014 tới nay vào các ngày nghỉ cuối tuần các nhà nghỉ, khách sạn ở Sa Pa đều có dấu hiệu "cháy" phòng nghỉ, không ít du khách chuyển hướng hoạt động ban ngày lên chơi Sa Pa, tối về nghỉ tại thành phố Lào Cai hoặc thành phố Lai Châu cách đó không xa lắm.

Do lượng khách du lịch lên thăm Sa Pa tăng đột biến nên đã xẩy ra tình trạng tắc đường phố trong thị trấn Sa Pa hàng giờ do đường phố nhỏ, nhiều xe đỗ chiếm lòng đường do còn thiếu các điểm để xe ô tô cho du khách.

Mặc dù có nhiều cố gắng trong việc quản lý và xử lý các hiện tượng tự ý tăng giá dịch vụ lên cao khi đông du khách, môi trường vệ sinh đô thị chưa tốt khi có đông người tới thăm nhưng tình trạng chèo kéo khách, đỗ xe trước các khách sạn gây tắc đường ở khu phố cổ đi xuống khu vực Tả Van, một số người dân đòi tiền du khách mới cho chụp ảnh... làm cho hình ảnh vùng du lịch nổi tiếng này bị ảnh hưởng không nhỏ.
 Đông vui lễ hội Roóng Poọc xuống đồng đầu năm mới ở vùng Tả Van ( Sa Pa).
 Đông vui lễ hội Roóng Poọc xuống đồng đầu năm mới ở vùng Tả Van ( Sa Pa).

Khắc phục tình trạng trên UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo huyện Sa Pa và các ngành hữu quan tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý dịch vụ du lịch để nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Theo đó, Sa Pa sẽ mở thêm các bãi đỗ xe, kể cả phương án cho xây dựng bãi đỗ xe ngầm trong lòng núi quanh thị trấn, tiếp tục mời gọi đầu tư xây dựng mới các cơ sở lưu trú, khẩn trương xúc tiến xây dựng thêm đường ô tô lên khu du lịch Sa Pa, nhất là đường cao tốc kết nối vùng du lịch Sa Pa với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai, 2 tháng đầu năm 2015 toàn tỉnh Lào Cai đón hơn 265 ngàn lượt khách du lịch tới thăm các điểm du lịch ở Sa Pa, Bắc Hà, Ý Tý và thành phố Lào Cai... với tổng doanh thu từ du lịch là 596 tỷ đồng, tăng hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2014.

Trước thực trạng khách du lịch tang cao, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo huyện Sa Pa và ngành Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện cho Tuần lễ hội du lịch Sa Pa năm 2015 khai mạc vào dịp 30/4 và 1/5/2015 mở đầu cho các chương trình du lịch mùa hè 2015.

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển