Khách du lịch đến Lý Sơn sụt giảm nghiêm trọng

(Dân trí) - Lượng khách du lịch đến Lý Sơn giảm chỉ còn 1/10 so với cùng thời điểm năm 2019. Chính quyền huyện đảo lo ngại tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu đón 300 ngàn lượt khách trong năm 2020.

Tháng 2 hàng năm là thời điểm khách du lịch đến với huyện đảo tiền tiêu Lý Sơn tăng cao. Vào dịp cuối tuần, hòn đảo xinh đẹp này đón từ 2.000 - 3.000 lượt khách. Tuy nhiên, hoạt động du lịch tại đây đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bệnh viêm phổi cấp.

Khách du lịch đến Lý Sơn sụt giảm nghiêm trọng - 1

Ảnh hưởng dịch bệnh, lượng du khách đến Lý Sơn chỉ bằng 1/10 so với cùng thời điểm năm trước

Theo ông Lê Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, do thời tiết xấu nên hoạt động du lịch những tháng cuối năm 2019 gần như phải tạm ngừng. Đầu năm 2020, khi lượng khách du lịch bắt đầu tăng thì bất ngờ bị ảnh hưởng bởi bệnh viêm phổi cấp. Tại Quảng Ngãi không có trường hợp nào mắc bệnh nhưng lượng khách du lịch vẫn sụt giảm nghiêm trọng.

"Thời điểm này năm 2019, lượng khách du lịch bắt đầu tăng, vào dịp cuối tuần có thể đón 2.000 - 3.000 người mỗi ngày. Riêng năm nay lượng khách giảm chỉ còn 150 - 200 người. Với tình hình như hiện nay, mục tiêu đón 300 ngàn lượt du khách trong năm 2020 khó đạt được", ông Ninh chia sẻ.

Huyện Lý Sơn đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống virus Corona. Trong đó, tất cả hành khách ra đảo đều được kiểm tra y tế, đo thân nhiệt tại cảng Sa Kỳ.

Những năm qua, lượng du khách đến Lý Sơn tăng đột biến. Năm 2016, đảo đón 165 ngàn du khách, tăng 37,5 lần so với năm 2010 và 20 lần so với năm 2013. Năm 2018 tăng lên 230 ngàn lượt, đến năm 2019 huyện đảo đón 265 ngàn lượt du khách.

 Quốc Triều