Khách Đông Bắc Á đến Nha Trang tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm

(Dân trí) - Theo báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay, nhóm khách Đông Bắc Á đến Nha Trang – Khánh Hòa tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách Đông Bắc Á đến Nha Trang tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm - 1

Du khách quốc tế tại Nha Trang trong những ngày tháng 7/2019

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Khánh Hòa đón hơn 3.427.000 lượt khách lưu trú, tăng gần 112% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó khách quốc tế đạt hơn 1.742.000 lượt, tăng hơn 124%; khách trong nước đạt hơn 1.684.000 lượt, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Công suất sử dụng buồng phòng bình quân trong tháng 6 đối với nhóm khách sạn 3-5 sao ước đạt hơn 65%, tuy nhiên đối với nhóm khách sạn 1-2 sao lại khá thấp, chỉ đạt khoảng 39,5%.

Điều này cho thấy dòng khách chỉ tập trung lưu trú đối với nhóm khách sạn cao cấp, hạng sang, tiện nghi khi đến Nha Trang, đặc biệt là dòng khách quốc tế như khách Nga, Trung Quốc.

Dòng khách đến từ Đông Bắc Á có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, từ đầu năm đến nay khách Trung Quốc đạt hơn 1.026.000 lượt, tăng mạnh hơn 137%; khách Hàn Quốc đạt hơn 76.000 lượt, tăng kỷ lục hơn 319%; khách Nhật Bản đạt hơn 4.800 lượt, tăng 106%...

Trong khi đó, nhóm khách truyền thống như Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Úc, Canada... đạt bình quân từ 3.500-10.000 lượt, tùy từng dòng khách, suy giảm từ 8-20% so với cùng kỳ.

Khách Đông Bắc Á đến Nha Trang tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm - 2

Xe du lịch loại 50 chỗ là "nỗi ám ảnh" đối với người dân Nha Trang thời gian gần đây

Liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch tại TP Nha Trang, nhiều ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa mới đây đã bày tỏ lo ngại tình trạng các khách sạn cạnh tranh không lành mạnh, thi nhau hạ giá phòng để đón khách Trung Quốc làm ảnh hưởng đến hình ảnh, chất lượng du lịch Nha Trang – Khánh Hòa.

Ngoài ra, nhận thấy dòng khách Trung Quốc tăng cao, nhiều nhà đầu tư đổ xô đầu tư khách sạn khiến lượng phòng tăng lên, đang có tình trạng cung vượt cầu, dẫn đến thừa phòng, công suất sử dụng buồng phòng chỉ đạt mức thấp.

Viết Hảo