Israel, Jordan và Palestine chung tay “cứu” Biển Chết

(Dân trí) - Israel, Jordan và Palestine (PNA) vừa ký thỏa thuận để xây dựng 180 km kênh lấy nước Hồng Hải cứu Biển Chết đang bị thu hẹp - nhà chức trách Israel cho biết ngày 11/12.

Theo Bộ Phát triển khu vực, cơ chế hạ tầng quốc gia, năng lượng và tài nguyên Israel, việc lấy luồng nước từ Hồng Hải kéo sang Biển Chết sẽ giảm tốc độ khô của Biển Chết và dịu bớt những hiện tượng tiêu cực liên quan đến quá trình khô hạn tại khu vực biển này.
Israel, Jordan và Palestine chung tay “cứu” Biển Chết

Bộ trưởng Phát triển Khu vực Israel Sylvan Shalom (trái), Bộ trưởng Nông nghiệp và Nguồn nước Jordan Hazem Nasser (giữa) và Người đứng đầu Cơ quan Nước Palestine Shaddad Attili (phải) chung tay ký thỏa thuận "cứu" Biển Chết.

Phương pháp này đã được chính quyền 3 nước Israel, Jordan và Palestine nghiên cứu trong nhiều năm qua. Theo đó, hàng năm, Biển Chết sẽ có thể được nhận thêm 100 triệu mét khối nước từ biển Hồng Hải. Dự án này được ước tính khoảng 300 - 400 triệu USD và được thực hiện trong ba năm.
 

Israel, Jordan và Palestine chung tay “cứu” Biển Chết

 

Trong vòng nửa thế kỷ qua, mực nước của Biển Chết đã giảm hơn 25 mét. Tốc độ khô trung bình hiện nay là 1m/năm. Theo các chuyên gia môi trường, nếu không được "cứu" sớm, Biển Chết có thể rơi vào tình trạng cạn khô trong một thời gian không lâu nữa.

 

Hà Anh
Theo DM