Quảng Ngãi:

Huyện Lý Sơn đề xuất nhiều phương thức thu phí tham quan

(Dân trí) - UBND huyện Lý Sơn đề xuất 3 phương thức thu phí tham quan. Trong đó, phương thức bán vé theo cụm di tích, thắng cảnh tại đảo Lớn đang được quan tâm nhất.

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ngãi, phí tham quan danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng tại đảo Lớn (xã An Hải, An Vĩnh) là 70.000 đồng/người/lượt, tại đảo Bé (xã An Bình) là 30.000 đồng/người/lượt.

Huyện Lý Sơn đề xuất nhiều phương thức thu phí tham quan - 1
Huyện Lý Sơn đề xuất 3 phương thức thu phí tham quan di tích, thắng cảnh.

 Ông Lê Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, huyện Lý Sơn đã xây dựng 3 phương thức thu phí và đang xin ý kiến chọn phương thức phù hợp nhất.

Theo đó, 2 phương thức đầu tiên vẫn bán vé với mức 70.000 đồng/người/lượt khi tham quan tất cả thắng cảnh, di tích tại đảo Lớn, và 30.000 đồng/người khi tham quan đảo Bé. Những phương thức này chỉ khác nhau ở địa điểm đặt quầy bán vé và số lượng điểm bán vé.

Ở phương thức thứ 3, huyện bố trí 1 điểm bán vé và 4 điểm soát vé tại các điểm Chùa Hang, Hang Câu, núi Thới Lới, cổng Tò Vò, núi Giếng Tiền và nhà bảo tàng. Tại đảo Bé có 1 điểm bán vé. Với phương thức này, du khách sẽ mua vé riêng để tham quan từng cụm di tích, thắng cảnh tại đảo Lớn.

"Cụm thắng cảnh Hang Câu, núi Thới Lới; cổng Tò Vò, núi Giếng Tiền; chùa Hang sẽ có vé tham quan 20.000 đồng/cụm. Riêng di tích nhà bảo tàng có giá vé 10.000 đồng. Tổng giá vé tham quan di tích, thắng cảnh trên đảo Lớn vẫn là 70.000 đồng theo quy định nhưng du khách có nhiều lựa chọn hơn", ông Ninh thông tin.

Theo ông Ninh, UBND huyện nhận thấy phương án 3 là phù hợp nhất cho du khách. Phương án này tạo thuận lợi cho du khách khi được lựa chọn điểm tham quan để mua vé. Tuy nhiên, phương án này chưa đúng với tinh thần Nghị quyết của HĐND tỉnh là phải thu tập trung. Do đó, UBND huyện đang trình xin ý kiến Thường vụ Huyện ủy, sau đó sẽ xin ý kiến của UBND tỉnh để chọn phương án phù hợp nhất.

Huyện Lý Sơn đề xuất nhiều phương thức thu phí tham quan - 2
Năm 2019, huyện đảo tiền tiêu Lý Sơn dự kiến đón 250.000 lượt du khách.

 Đảo Lý Sơn rộng khoảng 10 km2, cách đất liền tỉnh Quảng Ngãi 15 hải lý. Du khách đến đảo bằng tàu cao tốc và siêu tốc với thời gian 30 - 45 phút. Là quê hương hải đội Hoàng Sa, Lý Sơn có nhiều thắng cảnh đẹp như cổng Tò vò, chùa Đục, hang Câu... cùng nhiều di tích văn hóa, lịch sử. Năm 2018, Lý Sơn đón 230.000 lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt 276 tỷ đồng. Năm 2019, huyện đảo tiền tiêu đặt chỉ tiêu đón 250.000 lượt du khách.

 Quốc Triều