Thanh Hóa:

Huy động hơn 300 chiến sỹ đảm bảo tuần lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia

(Dân trí) - Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai kế hoạch và huy động hơn 300 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo cho các hoạt động trong tuần lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2015.

Tuần lễ khai mạc năm du lịch quốc gia năm 2015 - Thanh Hóa sẽ diễn ra từ ngày 1 -10/4, với nhiều các hoạt động đặc sắc, đặc biệt là lễ khai mạc vào tối 3/4 tại Quảng trường Lam Sơn.

Huy động hơn 300 chiến sỹ đảm bảo tuần lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia
Thiếu tướng Trịnh Xuyên - GĐ Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo công tác đảm bảo cho tuần khai mạc Năm du lịch quốc gia.

Để đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và du khách về tham dự các hoạt động năm du lịch Quốc gia, Công an Thanh Hóa sẽ huy động hơn 300 cán bộ chiến sỹ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Thanh Hóa, thị xã Sầm Sơn và công an các huyện Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Hà Trung, Hậu Lộc, Tĩnh Gia triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng phương án phân công lực lượng làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Không để hoạt động của các loại tội phạm xảy ra đột xuất, bất ngờ làm ảnh hưởng đến hoạt động tuần lễ khai mạc. Trong đó, Công an thành phố Thanh Hóa sẽ huy động toàn bộ lực lượng tổ chức cắm chốt và tăng cường công tác tuần tra vũ trang tại các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm vừa chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, vừa phân luồng, phân tuyến đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc và đua xe trái phép.

Bên cạnh đó, Công an các huyện, thị xã, thành phố chủ động, tăng cường đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; Gọi hỏi, răn đe giáo dục đối tượng hình sự, tổ chức cho các đối tượng ký cam kết không vi phạm và giao cho các tổ chức, đoàn thể theo dõi quản lý, giáo dục từng đối tượng cụ thể.

Các phương án đảm bảo ANTT, ATGT, TTCC... đã được Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai.
Các phương án đảm bảo ANTT, ATGT, TTCC... đã được Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai.

Các đơn vị không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động của tội phạm, không để xảy ra các hoạt động manh động phá hoại và các vụ việc phức tạp đột xuất, bất ngờ.

Đặc biệt các cán bộ tham gia làm nhiệm vụ cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, có thái độ lịch sự, cử chỉ giao tiếp thân thiện, tận tuỵ phục vụ nhân dân, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, quy trình, chế độ công tác và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo, chỉ huy, góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về đất và người xứ Thanh.

Duy Tuyên