Hưởng ứng "ngày không mặc quần", thiếu nữ ăn vận mỏng manh đi trượt tuyết

(Dân trí) - Dưới thời tiết lạnh giá tới -5 độ C, dàn thiếu nữ trẻ đẹp vẫn “thản nhiên” diện đồ mỏng manh, không mặc quần dài đi trượt tuyết.

Mới đây, một nhóm các cô gái trẻ bất chấp cái lạnh âm độ C, ăn mặc mỏng manh “không quần dài” đi trượt tuyết, thu hút sự chú ý đặc biệt của du khách. Sự việc diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Dàn thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc mỏng manh đi trượt tuyết
Dàn thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc mỏng manh đi trượt tuyết

Trong trang phục “trên đông dưới hè”, nhóm 5 cô gái mặc áo khoác che kín người ở phía trên, nhưng lại diện sooc ngắn giữa trời tuyết khiến những người xung quanh không thể “không ngoái nhìn”.

Sự xuất hiện của các cô gái ngay lập tức nhận được thu hút
Sự xuất hiện của các cô gái ngay lập tức nhận được thu hút

Theo lời giới thiệu, đây là cách các cô gái hưởng ứng “Ngày hội không mặc quần quốc tế”, mới diễn ra tại các nước châu Âu và Mỹ cách đây không lâu. Theo đó, vào ngày này, người tham gia tập trung ở một điểm nhất định, “loại bỏ” quần dài chỉ diện đồ lót rồi đồng loại xuống phố, tới các ga tàu điện ngầm. Phong trào xuất hiện ở New York lần đầu từ năm 2002, tiếp tục duy trì tới nay với mục đích tạo bầu không khí vui nhộn nơi công cộng, đề cao sự thoải mái tự do mỗi cá nhân.

Diện đồ mỏng giữa trời tuyết
Diện đồ mỏng giữa trời tuyết
Nhiều người cho rằng đây thực chất là cách để khu nghỉ dưỡng “câu khách”
Nhiều người cho rằng đây thực chất là cách để khu nghỉ dưỡng “câu khách”

Tuy nhiên, khi báo chí truyền thông Trung Quốc đưa tin, nhiều người cho rằng đây thực chất chỉ là chiêu quảng cáo “câu khách” của khu nghỉ dưỡng.

Hoàng Hà

Theo people