Huế tiếp nhận nhiều thùng rác thông minh "biết nói" cảm ơn

(Dân trí) - Chiều 24/12 tại TP Huế, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm lễ bàn giao và tiếp nhận các thùng rác thông minh, thân thiện với môi trường phục vụ khách du lịch và người dân.

Theo đó, có 20 thùng rác thông minh được Công ty TNHH Kinh doanh Lốp xe Bridgestone Việt Nam tài trợ. Tất cả 20 thùng rác được trao tặng đều có ngăn phân loại rác, gắn decal phản quang trên nền sơn màu xám để phù hợp với khung cảnh cổ kính của các di sản văn hoá và cảnh quan chung Cố đô Huế.

Huế tiếp nhận nhiều thùng rác thông minh biết nói cảm ơn - Ảnh 1.

Lễ bàn giao thùng rác thông minh phục vụ khách du lịch đến Huế được tốt hơn

  

Đặc biệt trong số này có 4 thùng rác được ứng dụng công nghệ cảm biến thông minh nhờ năng lượng mặt trời. 4 thùng rác thông minh thế hệ mới có dung tích 120 lít có hai công dụng là khi rác đầy, đèn sẽ báo phát sáng và phát ra âm thanh “Cảm ơn” khi nhận rác.

Theo đó, có 20 thùng rác thông minh được Công ty TNHH Kinh doanh Lốp xe Bridgestone Việt Nam tài trợ. Tất cả 20 thùng rác được trao tặng đều có ngăn phân loại rác, gắn decal phản quang trên nền sơn màu xám để phù hợp với khung cảnh cổ kính của các di sản văn hoá và cảnh quan chung Cố đô Huế.

Huế tiếp nhận nhiều thùng rác thông minh biết nói cảm ơn - Ảnh 2.

Lễ bàn giao thùng rác thông minh phục vụ khách du lịch đến Huế được tốt hơn

  

Đặc biệt trong số này có 4 thùng rác được ứng dụng công nghệ cảm biến thông minh nhờ năng lượng mặt trời. 4 thùng rác thông minh thế hệ mới có dung tích 120 lít có hai công dụng là khi rác đầy, đèn sẽ báo phát sáng và phát ra âm thanh “Cảm ơn” khi nhận rác.

Xem thùng rác thông minh nói tiếng "Cảm ơn" khi bỏ rác vào

Sau dịp tiếp nhận này, các thùng rác thông minh sẽ được lắp ở khu vực Đại Nội, các lăng tẩm và một số vị trí phù hợp ở bến thuyền, bến xe du lịch ở thành phố Huế để phục vụ cho người dân, cũng như khách du lịch đến tham quan

Được biết đây là lần thứ hai Bridgestone Việt Nam tiếp tục có hoạt động tích cực trên hành trình đồng hành cùng người dân Việt Nam nói chung và người dân Thừa Thiên Huế nói riêng nâng cao ý thức và hành động bảo vệ môi trường sống và các di sản văn hoá của quốc gia.

 

Huế tiếp nhận nhiều thùng rác thông minh biết nói cảm ơn - Ảnh 4.

Cận cảnh thùng rác ứng dụng công nghệ cảm biến thông minh nhờ năng lượng mặt trời

 

Là một trung tâm Văn hóa Du lịch đặc sắc của cả nước, hàng năm Cố đô Huế luôn là một điểm đến ưa thích của các du khách trong và ngoài nước. Theo số liệu mới đây của Sở Du lịch Thừa Thiên  Huế, dự kiến trong năm 2018, tổng lượng du khách đến Thừa Thiên Huế đạt 4,25 triệu lượt (tăng 11,8% so với năm 2017).

Đứng trước sự phát triển vượt bậc của ngành du lịch, Thừa Thiên Huế đang phải đối mặt với bài toán bảo vệ môi trường và cảnh quan chung của thành phố, cũng như các điểm tham quan văn hoá lịch sử. Do vậy, với việc tiếp nhận tài trợ thùng rác thông minh cho các điểm tham quan và công cộng thường xuyên đông khách ở Huế, ngành Du lịch Thừa Thiên Huế mong muốn cùng chung tay góp phần nâng cao ý thức, hành động bảo vệ môi trường sống và các di sản văn hoá của quốc gia của khách du lịch cũng như người dân địa phương.

 

Huế tiếp nhận nhiều thùng rác thông minh biết nói cảm ơn - Ảnh 5.

Thùng rác sẽ phát ra tiếng "Cảm ơn" khi bỏ rác vào thùng

Huế tiếp nhận nhiều thùng rác thông minh biết nói cảm ơn - Ảnh 6.

Một số thùng rác đã đặt tại đường đi bộ dọc sông Hương

Huế tiếp nhận nhiều thùng rác thông minh biết nói cảm ơn - Ảnh 7.

Du khách thích thú bỏ rác vào thùng và được nghe tiếng "Cảm ơn" của thùng rác nói

 

Đại Dương

Sau dịp tiếp nhận này, các thùng rác thông minh sẽ được lắp ở khu vực Đại Nội, các lăng tẩm và một số vị trí phù hợp ở bến thuyền, bến xe du lịch ở thành phố Huế để phục vụ cho người dân, cũng như khách du lịch đến tham quan

Được biết đây là lần thứ hai Bridgestone Việt Nam tiếp tục có hoạt động tích cực trên hành trình đồng hành cùng người dân Việt Nam nói chung và người dân Thừa Thiên Huế nói riêng nâng cao ý thức và hành động bảo vệ môi trường sống và các di sản văn hoá của quốc gia.

 

Huế tiếp nhận nhiều thùng rác thông minh biết nói cảm ơn - Ảnh 8.

Cận cảnh thùng rác ứng dụng công nghệ cảm biến thông minh nhờ năng lượng mặt trời

 

Là một trung tâm Văn hóa Du lịch đặc sắc của cả nước, hàng năm Cố đô Huế luôn là một điểm đến ưa thích của các du khách trong và ngoài nước. Theo số liệu mới đây của Sở Du lịch Thừa Thiên  Huế, dự kiến trong năm 2018, tổng lượng du khách đến Thừa Thiên Huế đạt 4,25 triệu lượt (tăng 11,8% so với năm 2017).

Đứng trước sự phát triển vượt bậc của ngành du lịch, Thừa Thiên Huế đang phải đối mặt với bài toán bảo vệ môi trường và cảnh quan chung của thành phố, cũng như các điểm tham quan văn hoá lịch sử. Do vậy, với việc tiếp nhận tài trợ thùng rác thông minh cho các điểm tham quan và công cộng thường xuyên đông khách ở Huế, ngành Du lịch Thừa Thiên Huế mong muốn cùng chung tay góp phần nâng cao ý thức, hành động bảo vệ môi trường sống và các di sản văn hoá của quốc gia của khách du lịch cũng như người dân địa phương.

 

Huế tiếp nhận nhiều thùng rác thông minh biết nói cảm ơn - Ảnh 9.

Thùng rác sẽ phát ra tiếng "Cảm ơn" khi bỏ rác vào thùng

Huế tiếp nhận nhiều thùng rác thông minh biết nói cảm ơn - Ảnh 10.

Một số thùng rác đã đặt tại đường đi bộ dọc sông Hương

Huế tiếp nhận nhiều thùng rác thông minh biết nói cảm ơn - Ảnh 11.

Du khách thích thú bỏ rác vào thùng và được nghe tiếng "Cảm ơn" của thùng rác nói

 

Đại Dương