Huế:

Huế đón du khách thứ 30 triệu trong 20 năm qua

(Dân trí) - (Dân trí) – Sáng 30/12 tại sân Điện Thái Hòa (Đại Nội Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã tổ chức chương trình đón Du khách thứ 30 triệu.

Vị du khách may mắn thứ 30 triệu là anh Đặng Đình Nguyên (quê Đồng Nai, cán bộ ngành Hải quan, đi theo công ty lữ hành Sài Gòn Tourist). Kể từ tháng 12/1993, Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Và đây là vị khách được tính trong giai đoạn di tích Huế đón khách 20 năm qua, từ 1994-2014.

Huế đón du khách thứ 30 triệu trong 20 năm qua

Anh Đặng Đình Nguyên (thứ hai từ trái qua) là du khách thứ 30 triệu đến di tích Huế trong 20 năm qua

Phần quà dành cho anh Nguyên trị giá tổng 30 triệu đồng, gồm 10 triệu đồng tiền mặt và 1 hộp rượu đôi Hoàng triều ngự tửu – một sản phẩm độc đáo của văn hóa cung đình Huế, 1 phiếu tặng lưu trú 1 đêm cho 2 người tại phòng đặc biệt của KS 4 sao Sài Gòn Morin sử dụng ngay trong ngày. Đây là phòng lưu trú đặc biệt nhất của KS này vì danh hài Charlie Chaplin cùng vợ đã từng lưu trú tại phòng này trong chuyến thăm Huế vào năm 1936.

Bên cạnh đó, anh Nguyên còn được nhận 1 phiếu Tour Con đường di sản miền Trung (gói dịch vụ xe, hướng dẫn và ăn các bữa trong 4 ngày 3 đêm) do Công ty Hue Tourist tài trợ. Và 1 thẻ danh dự dành cho 2 người tham quan di tích Huế miễn phí từ ngày 30/12/2014 cho đến hết năm 2015.

Một giải thưởng thứ hai dành cho lượt du khách quốc tế thứ 12 triệu đến Huế trong 20 năm qua là bà Tarushchenko Julia (quốc tịch Nga, đi theo Công ty TNHH Asian Travel Mate).

Bà Tarushchenko Julia (giữa) là du khách quốc tế đến Huế trong 20 năm qua

Bà Tarushchenko Julia (giữa) là du khách quốc tế đến Huế trong 20 năm qua

Ngoài ra, ngay sau buổi lễ, 2 du khách nói trên sẽ được bố trí 1 tour đặc biệt tham quan Đại Nội bằng xe ngựa cung đình Huế và được mời dự Dạ nhạc tiệc “Chào Xuân 2015” vào tối 30/12 tại nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại Nội Huế.

Cùng ngày, đã diễn ra lễ tri ân các cá nhân tiêu biểu có đóng góp cho công cuộc bảo tồn di sản văn hóa Huế năm 2014. Đây là lần đầu tiên phần đóng góp của các cá nhân đạt mức 700 triệu đồng trong năm 2014, gấp nhiều lần so với các năm trước. Lý do là Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã tích cực thực hiện kêu gọi và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xã hội hóa trong hoạt động bảo tồn, tu bổ di tích.

3 cá nhân tiêu biểu nhất được chọn để ghi nhận tri ân là: Ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quế Lâm đã đóng góp lớn cho dự án bảo tồn tu bổ tôn tạo điện Huệ Nam; bà Phan Thị Bích Ngọc, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Ngọc, đã tích cực tham gia đóng góp hỗ trợ trung tâm trong việc đấu giá chiếc xe kéo của Hoàng Thái hậu Từ Minh ở Pháp (hiện vật sẽ được hồi hương về Huế để trưng bày trước dịp Tết Âm lịch sắp tới); và bà Công Tôn Nữ Y Phương, Việt kiều Campuchia, và cũng là một thành viên của Nguyễn Phúc tộc, đã tích cực đóng góp cho việc tôn tạo cảnh quan di tích, tu sửa nhỏ một số công trình và tham gia đóng góp hỗ trợ Trung tâm trong việc đấu giá chiếc xe kéo của Hoàng Thái hậu Từ Minh ở Pháp.

Bà Tarushchenko Julia (giữa) là du khách quốc tế đến Huế trong 20 năm qua

Trao nhận bằng khen và quà để tri ân các cá nhân đã có đóng góp tiêu biểu cho công cuộc bảo tồn di sản văn hóa Huế năm 2014

Theo TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế: “Với thương hiệu đặc biệt “ Di sản Văn hóa Thế giới”, được sự quan tâm ủng hộ và đầu tư của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, được sự quan tâm tài trợ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là sự nỗ lực hết mình của cán bộ viên chức và người lao động Trung tâm, trong 20 qua, quần thể di tích Cố đô Huế đã vượt qua giai đoạn cứu nguy khẩn cấp, không ngừng thay đổi, hồi sinh từ trong hoang tàn, đổ nát, dần trở lại với diện mạo vốn có trong lịch sử và đang vươn mình với sức sống ngày càng mãnh liệt, góp phần giúp Thừa Thiên Huế bước ra khỏi sự lãng quên để trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước có 2 di sản vật thể và phi vật thể đầu tiên được UNESCO vinh danh.

Cũng trong hơn 20 năm qua, kể từ khi được vinh danh là Di sản thế giới, đã có xấp xỉ 30 triệu lượt du khách đến thăm khu di sản Huế, tổng doanh thu từ vé tham quan đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Chính nguồn thu từ vé tham quan này đã góp phần hết sức quan trọng trong việc trùng tu, tôn tạo các giá trị di sản văn hóa Huế, bao gồm cả di sản vật thể, di sản văn hóa phi vật thể và cảnh quan môi trường. 

Riêng trong  năm 2014 vừa qua, với nhiệm vụ trọng trách được giao Trung tâm BTDTCĐ Huế đã thực hiện bảo tồn trùng tu và phục hồi 22 hạng mục công trình di tích và hạ tầng phục vụ di tích, đẩy mạnh công tác chỉnh trang cảnh quan môi trường gắn liền với di tích, phối hợp với một số đối tác tổ chức thêm một số hình thức dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách đến Huế”.

Được biết trong năm 2014, Trung tâm đã đón trên 2 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan và thưởng thức các dịch vụ tại khu di sản Huế. Doanh thu từ vé tham quan cho đến ngày 30/12 đạt hơn 139 tỷ đồng, đạt 111,2% kế hoạch được giao, thu từ dịch vụ tại di tích Huế cũng đạt gần 20 tỷ đồng (khoảng 200% kế hoạch được giao) dù ngành du lịch có bị ảnh hưởng ít nhiều do khủng khoảng kinh tế, chính trị và thiên tai trên thế giới và trong khu vực.

Đông du khách đến tham quan Đại Nội Huế trong sáng cuối năm 30/12

Đông du khách đến tham quan Đại Nội Huế trong sáng cuối năm 30/12
Múa Trình Tường Lập Khánh vui vẻ

Múa Trình Tường Lập Khánh vui vẻ
Ca múa nhạc Cung đình Huế

Ca múa nhạc Cung đình Huế
Ca múa nhạc Cung đình Huế

Khách Tây thích thú ghi lại hình ảnh cảnh Lễ Đổi gác với các binh lính, quan mặc trong trang phục xưa ở Đại Nội
 

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã công bố các tuần lễ Vàng Du lịch tại Di sản Huế sẽ diễn ra trong năm 2015 nhằm hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch nội địa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau. Gồm: Tuần thứ nhất sẽ diễn ra từ 23-29/4/2015 nhằm chào đón Festival nghề truyền thống Huế 2015 và kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước. Tuần thứ hai sẽ diễn ra từ 14-21/6/2015 nhằm chào đón mùa du lịch hè nội địa năm 2015. Tuần thứ ba sẽ diễn ra từ 2-8/9/2015 nhân kỷ niệm 70 năm ngày độc lập của đất nước. Và tuần thứ tư sẽ diễn ra từ 24-30/12/2015 để chào đón năm mới 2016. Trong 4 đợt kích cầu này, Trung tâm sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện đặc sắc và một số hình thức khuyến mãi, dịch vụ tăng thêm hấp dẫn.








Đại Dương