Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015:

Hứa hẹn những bản giao hưởng sắc màu pháo hoa lay động lòng người

(Dân trí) - Hướng tới chủ đề của Cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC) 2015 - “Đà Nẵng - Bản giao hưởng sắc màu” - kịch bản cho những màn trình diễn pháo hoa của các đội thi đến từ năm châu hứa hẹn lay động lòng người.

Video clip: Nhưng màn trình diễn pháo hoa đặc sắc tại DIFC 2013

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, những màn trình diễn pháo hoa đẳng cấp quốc tế rực rỡ sắc màu sẽ lại tỏa sáng trên bầu trời Đà Nẵng trong ngày 28 và 29/4 tới. Đến với DIFC 2015, 5 đội thi đến từ 5 quốc gia ở 5 châu lục chuẩn bị những màn trình diễn pháo hoa với những kịch bản hấp dẫn.

Lần đầu tiên tranh tài ở DIFC, đội Fireworks for Africa đến từ Nam Phi mang đến màn trình diễn mang tên “Bầu trời xanh Châu Phi”. Màn trình diễn được mô tả như một cuộc hành trình đưa khán giả ngược dòng thời gian từ vài thập kỷ trước du ngoạn khám phá lịch sử Nam Phi -đất nước được ví nhưng một quốc gia cầu vồng với  những vùng đất đầy màu sắc.

 Ảnh tư liệu trình diễn pháo hoa của đội Fireworks for Africa

 Ảnh tư liệu trình diễn pháo hoa của đội Fireworks for Africa

 Ảnh tư liệu trình diễn pháo hoa của đội Fireworks for Africa
 Ảnh tư liệu trình diễn pháo hoa của đội Fireworks for Africa

“Phần trình diễn của chúng tôi sẽ khắc họa tất cả sắc màu của cầu vồng và hơn thế nữa. Tất cả các bản nhạc trong màn trình diễn pháo hoa của chúng tôi đều nói về sắc màu và được sáng tác bởi những nghệ sĩ nổi danh ở Nam Phi. Hy vọng các bạn sẽ thú vị với cuộc hành trình về với đất nước Nam Phi của chúng tôi” - đại diện của đội Nam Phi chia sẻ.

Đến từ Châu Mỹ, đội Pyrotecnico của Mỹ là một trong những tác giả đầu tiên trên thế giới của những màn trình diễn pháo hoa đầu tiên được trình diễn theo giai điệu âm nhạc. Lần này, đến với DIFC 2015, đội trình diễn pháo hoa gạo cội này hứa hẹn một màn trình diễn pháo hoa kéo dài 22 phút với nền âm nhạc được dàn dựng một cách hoàn hảo để đem lại những trải nghiệm mới cho khán giả

Màn trình diễn của đội Pyrotecnico của Mỹ tại DIFC 2010

Màn trình diễn của đội Pyrotecnico của Mỹ tại DIFC 2010

Màn trình diễn của đội Pyrotecnico của Mỹ tại DIFC 2010
Màn trình diễn của đội Pyrotecnico của Mỹ tại DIFC 2010

“Màn trình diễn “Whole Lotta Love” (tạm dịch là “Trọn vẹn tình yêu”) sẽ đem đến ý nghĩa cho những bản tình ca thể hiện qua các thể loại âm nhạc khác nhau, và tất cả sẽ được dàn dựng một cách hoàn hảo để đem lại sự đổi mới cho những hình ảnh sáng tạo, pháo hoa và các hiệu ứng đặc biệt” - đội pháo hoa đến từ Mỹ nói về màn trình diễn sắp tới tại DIFC 2015.

Được gửi gắm nhiều kỳ vọng với sự trưởng thành thấy rõ qua các kỳ DIFC, đội pháo hoa chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam đã lên kịch bản cho màn trình diễn pháo hoa mang tên “Bản giao hưởng sắc màu” gồm có 4 phần. Theo đó, phần một tái hiện lịch sử 4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam- dòng giống côn Rồng cháu Tiên; phần hai là tình yêu đất nước, tình yêu biển đảo quê hương; phần ba là hình ảnh của thành phố Đà Nẵng - nơi diễn ra DIFC với hình ảnh về một thành phố phát triển năng động và hội nhập cùng năm châu; phần kết sẽ là bản giao hưởng sắc màu với những hiệu ứng pháo hoa rực rỡ được thăng hoa bởi giai điệu bản Sonate số 8 của nhà soạn nhạc lừng danh Beethoven.

Màn trình diễn pháo hoa của đội Đà Nẵng tại DIFC 2013

Màn trình diễn pháo hoa của đội Đà Nẵng tại DIFC 2013

Màn trình diễn pháo hoa của đội Đà Nẵng tại DIFC 2013
Màn trình diễn pháo hoa của đội Đà Nẵng tại DIFC 2013

Màn trình diễn mang tên đúng theo chủ đề - “bản giao hưởng sắc màu” của đội Howard & Son Fireworks của Úc được mô tả là tương tự như tác phẩm “Bản giao hưởng sắc màu” được viết vào năm 1921 với 4 lần chuyển biến các màu sắc chủ đạo từ tím chuyển sang đỏ, màu xanh của đá saphia như màu nước biển sâu và màu xanh ngọc lục bảo tượng trưng cho hy vọng. Qua đó, thể hiện sự phát triển sôi động của thành phố Đà Nẵng, những gợn sóng sông Hàn và khúc khải hoàn mùa xuân với niềm hân hoan, đầy hy vọng.

 Ảnh tư liệu trình diễn pháo hoa của đội Howard & Son Fireworks đến từ Úc

 Ảnh tư liệu trình diễn pháo hoa của đội Howard & Son Fireworks đến từ Úc

 Ảnh tư liệu trình diễn pháo hoa của đội Howard & Son Fireworks đến từ Úc
 Ảnh tư liệu trình diễn pháo hoa của đội Howard & Son Fireworks đến từ Úc

“Khán giả sẽ cảm thấy thú vị khi những chùm pháo hoa sặc sỡ của chúng tôi tô sắc cho bầu trời đêm, mang lại sức sống cho màn trình diễn “Bản giao hưởng sắc màu”” - đại diện đội Howard & Son Fireworks của Úc nổi danh với những màn trình diễn ấn tượng ở các sự kiện, lễ hội lớn chia sẻ kỳ vọng với kịch bản màn trình diễn tại DIFC.

“Đam mê của chúng tôi, cảm xúc của các bạn”- đó chính là thông điệp mà đội Surex Firma Rodzinna đến từ Ba Lan gửi gắm trong màn trình diễn tại DIFC 2015. Màn trình diễn của đội thi lần đầu tiên tranh tài tại DIFC nhưng đã nổi danh với bảng xếp hạng toàn giải Nhất trong lịch sử trình triễn của Surex Firma Rodzinna được mong muốn đem lại cho khán thính giả hành trình cảm xúc với những cung bậc khác nhau từ những màu sắc và những hiệu ứng khác biệt của pháo hoa hòa cùng các giai điệu.

 Ảnh tư liệu trình diễn pháo hoa của đội Surex Firma Rodzinna đến từ Ba Lan

 Ảnh tư liệu trình diễn pháo hoa của đội Surex Firma Rodzinna đến từ Ba Lan

 Ảnh tư liệu trình diễn pháo hoa của đội Surex Firma Rodzinna đến từ Ba Lan
 Ảnh tư liệu trình diễn pháo hoa của đội Surex Firma Rodzinna đến từ Ba Lan

“Màn trình diễn của chúng tôi là một thiết kế độc đáo thể hiện sự đồng điệu hoàn hảo giữa âm nhạc và pháo hoa, sự phối hợp giữa các yêu tố mặt đất, bầu trời và những màu sắc đặc biệt”- những mô tả của đội thi đến từ Ba Lan khiến cho màn trình diễn của họ tại DIFC 2015 thật đáng trông đợi.

Khánh Hiền