Hú vía vì bị rắn hổ mang rượt đuổi suốt 2 km để trả thù

(Dân trí) - Một chàng trai vừa trải qua giây phút sợ hết hồn khi bị rắn hổ mang đuổi theo suốt 2 km để trả thù.

Chàng thanh niên có tên Guddu Pachauri ở quận Jalaun thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, được phen nhớ đời khi bị rắn hổ mang đuổi theo suốt 2 km để trả thù.

Guddu cho biết, đang lái xe máy trên đường, anh không may chạy xe ngang qua đuôi của con rắn.

Tưởng mọi chuyện chỉ dừng ở đó, ai ngờ loài bò sát nguy hiểm này bám rượt theo chàng thanh niên cả quãng đường dài. Thấy rắn độc trườn bò phía sau, Guddu cố vọt ga chạy thoát nhưng vẫn bị nó bám theo sát nút. Một vài lần, con rắn suýt cắn trúng gót chân Guddu.

Hú vía vì bị rắn hổ mang rượt đuổi suốt 2 km để trả thù - 1
Rắn hổ mang bám đuổi suốt 2km để “trả thù”. Ảnh minh họa

Sau cùng, chàng thanh niên bỏ lại xe bên đường rồi chạy thục mạng thoát thân. Rắn hổ mang tiếp tục bò lên xe để canh chừng. Con vật khiến đông đảo người dân xung quanh kéo tới. Nhưng khi có ai định lại gần chiếc xe, rắn độc lại rít lên với tư thế sẵn sàng tấn công.

Suốt khoảng 1 tiếng “cố thủ” mà không chịu rời đi, một số người bắt đầu ném đá về phía rắn. Cuối cùng, con vật lặng lẽ bò đi và mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Chiếc xe được giao lại cho Guddu nhưng chàng thanh niên này vẫn tỏ ra lo lắng, sợ bị con vật quay lại trả thù.

Hú vía vì bị rắn hổ mang rượt đuổi suốt 2 km để trả thù - 2
Rắn hổ mang Ấn Độ nằm trong danh sách “tứ đại rắn độc”, được tôn kính trong văn hóa Ấn Độ

Rắn hổ mang Ấn Độ là một trong các thành viên trong nhóm “tứ đại rắn độc”. Loài rắn này được tôn kính trong thần thoại và văn hóa Ấn Độ, thường dùng trong nghệ thuật thôi miên rắn. Hiện loài vật này được “Đạo luật bảo vệ động vật hoang dã Ấn Độ” bảo vệ.

Huy Hoàng

Theo Gulfnews