Kiên Giang:

Hơn 8.000 lượt khách đến tham quan “địa ngục trần gian” ở Phú Quốc

(Dân trí) - Trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, có trên 72.000 lượt khách đến Phú Quốc tham quan du lịch. Trong đó, có hơn 8.000 khách đến tham quan Nhà tù Phú Quốc – nơi giam cầm tù binh cộng sản Việt Nam và gọi là “địa ngục trần gian” của chế độ Mỹ.

Theo báo cáo của UBND huyện Phú Quốc, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, du khách đến Phú Quốc tăng cao hơn năm 2018 trên 45%. Cụ thể,  có 72.500 lượt du khách đến Phú Quốc, tăng 45% so với Lễ năm trước (khách Quốc tế 7.950 lượt,

tăng 39,25% so với Lễ năm trước). Trong đó, du khách vào casino là 2.051 lượt, hơn 8.000 lượt khách đến tham quan Nhà tù Phú Quốc.

Hơn 8.000 lượt khách đến tham quan “địa ngục trần gian” ở Phú Quốc - 1

Trong mấy ngày nghỉ lễ vừa qua, có hơn  72.000 lượt khách đến Phú Quốc

Chính vì lượng khách đến Phú Quốc tăng mạnh nên ngành hàng không tăng thêm nhiều chuyến bay từ Thành phố Hồ chí Minh, Hà Nội và nhiều tuyến nội địa khác đến Phú Quốc. Nhiều chuyến tàu cao tốc của các hãng tăng thêm chuyến đảm bảo không để tồn đọng khách.

Cũng theo báo cáo của UBND huyện Phú Quốc, dịp nghỉ lễ năm nay thời  tiết khá thuận tiện cho du khách tham quan và ngư dân khai thác đánh bắt thủy hải sản, ước sản lượng khai thác trong 5 ngày nghỉ lễ khoảng 4.500 tấn.

Hơn 8.000 lượt khách đến tham quan “địa ngục trần gian” ở Phú Quốc - 2

Có hơn 8.000 lượt khách đến tham quan Nhà tù Phú Quốc (ảnh Hà Trang)

Tình hình giá cả thị trường nhất là các mặt hàng hải sản tươi sống, thịt các loại cũng không tăng giá.

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng lễ kỷ niệm 44 năm ngày Giải phòng Miền nam và Ngày Quốc tế lao động 01/5 diễn ra sôi nổi và hấp dẫn người dân địa phương và du khách.

Đặc biệt, chợ đêm Dinh Cậu là điểm đến lí tưởng cho du khách khi đặt chân đến Phú Quốc, bởi nơi đây có các món ăn hải sản tươi sống với tiêu chí, ngon, rẻ. Ngoài ra, khu chợ còn có nhiều gian hàng đặc trưng phục vụ nhu cầu ăn uống và mua sắm.

Nguyễn Hành