Hơn 750 ngàn lượt người tham quan Hội hoa xuân Đà Nẵng

(Dân trí) -Theo Ban tổ chức, Hội hoa xuân Đà Nẵng Giáp Ngọ 2014 diễn ra từ ngày 29/1 - 6/2/2014 (nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Quý Tỵ đến hết ngày mồng 7 tháng Giêng năm Giáp Ngọ) đã thu hút 750 ngàn lượt người đến tham quan.

Hội hoa năm nay được lồng ghép trong không gian văn hóa các dân tộc Việt Nam với các hoạt động mừng Đảng – đón Xuân, tái hiện đặc trưng Tết xưa – Tết nay như: trưng bày tiểu cảnh “Bánh tét – Bánh chưng”, tiểu cảnh không gian làng quê các vùng miền trên đất nước Việt Nam, bày hình ảnh “Cá chép hóa rồng – Sen hồng tỏa sáng”, hội thi vẽ tranh xuân, hội thi các bộ môn nghệ thuật hoa viên, trưng bày thư pháp, các chương trình văn hóa nghệ thuật truyền thống và bổ sung thêm một số chương trình mới lạ: chương trình biểu diễn và thi đấu cờ người, roi trường, chương trình nghệ thuật “Đảng cho ta mùa xuân”, chương trình ca múa nhạc “Mừng xuân mới – Mừng Đảng quan vinh – Mừng đất nước đổi mới”…

Người dân tham quan Hội hoa xuân
Người dân tham quan Hội hoa xuân

Đặc biệt, nét mới của Hội hoa xuân năm nay là trưng bày các mô hình về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Mô hình Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam được trưng bày tại Hội hoa xuân
Mô hình Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam được trưng bày tại Hội hoa xuân

Có tất cả 4 hội thi diễn ra trong 7 ngày hội hoa xuân bao gồm: hội thi Nghệ thuật hoa viên và chim hót, hội thi vẽ tranh xuân, hội thi hát múa em đi trong nắng mới, hội thi tài năng nghệ thuật và tiếng hát mãi xanh.  Có 1.617 tác phẩm nghệ thuật  đến từ các tổ chức cá nhân trong địa bàn Quảng Nam-Đà Nẵng tham gia triển lãm và dự thi.

Khánh Hồng – Bích Liên