Hơn 45 nghìn lượt du khách đến Hội An trong 5 ngày Tết

(Dân trí) - Tin từ Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP. Hội An (Quảng Nam) cho biết, tính đến hôm nay 1/2 (nhằm mồng 5 Tết Đinh Dậu 2017) ước tính Hội An đã đón hơn 45 nghìn lượt du khách đến trong kỳ nghỉ Tết năm nay

Hàng vạn lượt du khách trong và ngoài nước đã đến Hội An trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu
Hàng vạn lượt du khách trong và ngoài nước đã đến Hội An trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu

Trong đó, theo thống kê từ Phòng vé tham quan phố cổ, từ ngày 27/1 - 31/1, nhằm 30 tháng Chạp đến mồng 4 tháng Giêng âm lịch, có hơn 12 nghìn lượt du khách đã mua vé tham quan phố cổ bao gồm thưởng lãm lễ hội ánh sáng chủ đề “sắc màu Hội An” diễn ra hằng đêm từ đêm giao thừa Tết Nguyên Đán. Lượng vé tham quan phát hành đến tay du khách nước ngoài (hơn 9 nghìn vé) gấp 3 lần so với lượng khách trong nước (hơn 3 nghìn vé).

Một trong những sự kiện hấp dẫn lượng lớn du khách đến Hội An năm nay là lễ hội ánh sáng lần đầu tiên được tổ chức ở phố cổ. Theo kế hoạch, lễ hội ánh sáng sẽ kéo dài đến hết ngày 5/2, nhằm mồng 9 tháng Giêng âm lịch.

Nhiều hoạt động hấp dẫn du khách đến Hội An trong những ngày Tết Nguyên Đán
Nhiều hoạt động hấp dẫn du khách đến Hội An trong những ngày Tết Nguyên Đán
Điểm nhấn của chương trình lễ Tết Nguyên Đán ở Hội An năm nay là lễ hội ánh sáng tổ chức hằng đêm tại trung tâm phố cổ, kéo dài đến hết mồng 9 Tết
Điểm nhấn của chương trình lễ Tết Nguyên Đán ở Hội An năm nay là lễ hội ánh sáng tổ chức hằng đêm tại trung tâm phố cổ, kéo dài đến hết mồng 9 Tết

Trong những tới, tại Hội An còn có các lễ hội thường niên như lễ Giổ Tổ nghề Mộc ở làng Mộc Kim Bồng (mồng 6 tháng Giêng ÂL), lễ hội làng rau Trà Quế (mồng 7 tháng Giêng ÂL), lễ Tết Nguyên Tiêu (16 tháng Giêng ÂL).

Khánh Hiền