Hơn 2 triệu lượt khách đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong năm 2019

(Dân trí) - Năm 2019, di tích Văn Miếu đã đón tiếp hơn 2 triệu lượt khách tham quan trong nước và quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt 45,7 tỷ đồng.

Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, năm 2019, di tích Văn Miếu đã đón tiếp hơn 2 triệu lượt khách tham quan trong nước và quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt 45,7 tỷ đồng.

Cũng trong năm vừa qua Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám trực tiếp và phối hợp tổ chức trên 40 sự kiện văn hóa tại di tích, trong đó có 8 triển lãm, trưng bày về di sản và văn hóa Việt Nam; 6 cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học về các danh nhân văn hóa.

Hơn 2 triệu lượt khách đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong năm 2019 - 1

Năm 2019, di tích Văn Miếu đã đón tiếp hơn 2 triệu lượt khách tham quan trong nước và quốc tế (Ảnh minh họa).

Nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục, du lịch đã góp phần thu hút người dân và du khách đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám, như: Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019, chương trình Sĩ tử nhí, Ký ức mùa trăng, chuỗi hoạt động trong tuần lễ kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa 23/11.

Một trong những hoạt động nổi bật của Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám là đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động phòng Trải nghiệm giáo dục di sản, bước đầu đón 1.200 học sinh tham gia trải nghiệm theo phương pháp mới, góp phần giáo dục di sản cho thế hệ trẻ.

Cùng với xu hướng du lịch thế giới, từ lâu hệ thống dịch vụ tại Văn Miếu đã được đồng bộ, từ các thùng rác thân thiện cho đến việc lắp đặt những máy uống nước tự động để hạn chế du khách dùng chai nước nhựa.

Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, năm 2020, Trung tâm sẽ thực hiện nghiên cứu, đánh giá, xây dựng kế hoạch tu bổ những hạng mục, công trình xuống cấp trong di tích, như: Khuê Văn Các và điện Đại Thành; thực hiện dự án phục dựng Phương đình và tôn tạo gò Kim Châu (Hồ Văn).

Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ triển khai sử dụng công nghệ 3D để số hóa các hạng mục trong di tích, dùng công nghệ thực tế ảo để phát huy giá trị phi vật thể của di tích...

Trước đó, theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, năm 2019, Hà Nội đón gần 29 triệu lượt khách, trong đó, khách du lịch quốc tế là hơn 7 triệu lượt, tăng 17% so với năm trước; khách du lịch nội địa đạt gần 22 triệu lượt, tăng 8% so với năm 2018. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 103.800 tỷ đồng, tăng 34% so với năm trước.

Hà Thanh