Hơn 18.000 lượt khách du lịch đến Đất Mũi Cà Mau dịp lễ 30/4

(Dân trí) - Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, khu du lịch Đất Mũi Cà Mau đã đón hơn 18.000 lượt khách.

Theo thống kê của Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau, trong 5 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5 (từ 27/4 đến 1/5), Cà Mau đã đón trên 68.700 lượt khách du lịch và lưu trú; trong đó có 532 lượt khách Quốc tế.

Tổng doanh thu gần 65 tỷ đồng.

Hơn 18.000 lượt khách du lịch đến Đất Mũi Cà Mau dịp lễ 30/4 - 1

Đất Mũi- điểm cực Nam Tổ quốc- luôn là điểm đến của nhiều du khách khi đến Cà Mau.

Trong đó, điểm du lịch thu hút khách nhiều nhất là Khu du lịch Đất Mũi với 18.400 lượt khách, điểm du lịch sinh thái Thư Duy hơn 10.000 lượt, Khu du lịch Khai Long hơn 5.000 lượt, Khu du lịch Hòn Đá Bạc trên 4.000 lượt,…

Đây cũng là những điểm thu lịch “then chốt” của tỉnh Cà Mau trong thời gian qua.

Hiện nay, tuyến đường bộ từ trung tâm TP Cà Mau về Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, điểm cực Nam Tổ quốc) cơ bản đã thông suốt nên việc đi lại trở nên dễ dàng hơn so với trước đây. Do đó, du khách cũng rất thuận tiện đi lại, không phải chờ đợi thời gian theo từng chuyến tàu cao tốc như trước.

Ngoài ra, bên cạnh cột mốc tọa độ Quốc gia thì Khu du lịch Đất Mũi cũng đã và đang được xây dựng hoàn thiện một số hạng mục như Biểu tượng điểm cuối đường Hồ Chí Minh, Cột cờ Hà Nội,… cũng đã góp phần tạo điểm nhấn, thu hút du khách đến với Đất Mũi nói riêng, tỉnh Cà Mau nói chung.

Hơn 18.000 lượt khách du lịch đến Đất Mũi Cà Mau dịp lễ 30/4 - 2

Tuyến du lịch xuyên rừng đã và đang là hành trình thú vị ở Đất Mũi Cà Mau.

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau, tỉnh cũng đang triển khai tuyến du lịch cộng đồng, xuyên rừng để du khách có thể trải nghiệm khi về với Đất Mũi Cà Mau.

Với tuyến này, du khách có thể khám phá, tham quan hành trình xuyên rừng, bãi bồi, hàu lồng,... Khi nghỉ đêm tại hộ du lịch cộng đồng, khách có thể trải nghiệm các hoạt động buổi tối như giăng lưới, bắt ba khía, đặt lợp cua, xổ vuông, đờn cà tài tử,… rất thú vị.

Huỳnh Hải